Điểm nhấn trong phong trào “Dân vận khéo” ở Hậu Lộc
Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” (DVK) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hậu Lộc quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Với sự đồng thuận hiến đất, tài sản trên đất của người dân, tuyến đường thôn Phú Thành, xã Minh Lộc đã được mở rộng từ 3,2m lên 6,5m.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, phong trào DVK có sức lan tỏa rộng rãi, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp. Qua đó, nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới được nâng lên.
MTTQ và các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào DVK. Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới phong cách làm việc theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “Làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu, xa dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động công vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn, gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính, tập trung hướng về cơ sở.
Một trong những “điểm nhấn” của phong trào DVK ở Hậu Lộc là phát huy được hiệu quả các tổ dân vận trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Với phương châm vận động, thuyết phục phù hợp: dễ làm trước, khó làm sau, lấy sức dân để lo cho dân. Lấy gương các thôn làm trước, làm tốt để rút kinh nghiệm; lấy hộ làm trước, làm tốt để động viên những hộ làm sau nhằm lan tỏa và phát triển thành phong trào rộng lớn. Từ việc hiến đất này, nhiều tuyến đường với chiều dài hàng chục km trên địa bàn huyện đã được mở rộng, chỉnh trang, xây mới, tạo thuận lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy quá trình XDNTM, đô thị văn minh.
Thôn Phú Thành, xã Minh Lộc là điểm sáng thực hiện DVK trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông, phát triển kinh tế. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân vận thôn Phú Thành, Phạm Thị Giang chia sẻ: Để quần chúng Nhân dân làm theo, cùng với việc thực hiện tốt công tác dân vận, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, từ phát triển kinh tế đến đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông... Vì thế, khi triển khai công việc người dân mới tích cực hưởng ứng. Để mở rộng tuyến đường giao thông có chiều dài hơn 900m từ 3,2m lên 6,5m, được sự tuyên truyền của các thành viên trong tổ dân vận, các hộ dân thôn Phú Thành đã hiến gần 1.300m2 đất, phá dỡ cổng, tường rào... Tiêu biểu là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mai, đã tiên phong hiến gần 70m2 đất ở, trị giá khoảng 500 triệu đồng; hộ gia đình bà Hoàng Thị Luyên tự nguyện phá dỡ tường rào dài 17m lùi vào 0,4m; hộ gia đình anh Đinh Văn Mạnh tiên phong tháo dỡ nhà xưởng dài 8m, lùi vào 2,5m... Từ sự đồng thuận của 84 hộ gia đình, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước. Hiện nhà thầu đang triển khai lắp đặt đường điện cao áp, xây lại cổng, tường rào cho các hộ dân.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Hậu Lộc, Trương Văn Thuấn cho biết: Phong trào DVK đã trở thành điểm nhấn thúc đẩy các phong trào yêu nước trong Nhân dân, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của người dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh... Sau một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 của huyện đạt 5,1%; giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt trên 18.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành), gấp 1,5 lần so với năm 2020. Đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo (năm 2025) giảm còn 0,39%. Đến tháng 5/2025, 100% số xã, thôn đạt chuẩn NTM; trong đó, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 33 thôn NTM kiểu mẫu. Hậu Lộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
Bài và ảnh: Phan Nga
{name} - {time}
-
2025-05-30 20:17:00
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác dạy
-
2025-05-30 17:15:00
Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác
-
2025-05-29 10:14:00
Triển khai, hoàn thành nhiệm vụ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Đảng bộ TP Sầm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
“Cầu nối” tình đoàn kết cộng đồng ở huyện Thọ Xuân
Xây dựng nếp sống văn hóa mới ở huyện Mường Lát
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng - phòng ngừa tiêu cực trong giải quyết công việc
Phản bác luận điệu xuyên tạc về sửa Hiến pháp khi tinh gọn bộ máy
Báo chí Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới
Đi trước, đón đầu trong định hướng dư luận xã hội
Gần 4.000 tin, bài đăng trên các cơ quan báo chí về sửa đổi Hiến pháp năm 2013
Kiểm tra, giám sát hai chiều để ngăn ngừa vi phạm