Để mỗi góc làng cũng có thể là “đất lành” cho doanh nghiệp phát triển

(Baothanhhoa.vn) - Khởi nghiệp từ làng không chỉ có câu chuyện của những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy. Chỉ cần biết phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, chính quyền địa phương biết nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết “tựa” vào cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả, năng động thì mọi góc làng đều có thể trở thành “đất lành” thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp.

Để mỗi góc làng cũng có thể là “đất lành” cho doanh nghiệp phát triển

Khởi nghiệp từ làng không chỉ có câu chuyện của những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy. Chỉ cần biết phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, chính quyền địa phương biết nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết “tựa” vào cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả, năng động thì mọi góc làng đều có thể trở thành “đất lành” thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp.

Để mỗi góc làng cũng có thể là “đất lành” cho doanh nghiệp phát triển

Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VinaGreen (Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen) được xây dựng trên địa bàn xã Triệu Sơn.

Tọa lạc tại xã Triệu Sơn, giữa những cánh đồng làng, Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VinaGreen (Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen) được xây dựng trên diện tích 65.000m2 với dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, phương pháp quản trị khoa học, sáng tạo. Theo công suất thiết kế, hằng năm, nhà máy cung cấp cho thị trường hơn 100 nghìn tấn lúa gạo chất lượng cao, 5 nghìn tấn bột ngũ cốc dinh dưỡng, bánh, bún, cà phê đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và khẳng định giá trị nông sản Việt.

Ông Vũ Ngọc Bắc, Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen, chia sẻ: “Có nhiều lý do để chúng tôi quyết định đầu tư xây dựng nhà máy tại xã Triệu Sơn. Thứ nhất, Triệu Sơn có vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông phát triển, là một những địa phương có diện tích trồng lúa lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, người dân cần cù, chịu thương chịu khó. Đặc biệt, từ khi còn mô hình cấp huyện đến khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Triệu Sơn được đánh giá là “điểm sáng” về thu hút đầu tư nhờ những nỗ lực cải cách hành chính, kinh tế - xã hội phát triển, cơ chế, chính sách linh hoạt, chính quyền thân thiện”.

Cũng như bất kỳ sự khởi đầu nào, trong quá trình đầu tư, đi vào vận hành sản xuất, Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VinaGreen gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy sẽ được đưa vào vận hành, sản xuất sớm hơn nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với những biến động của thị trường nên tiến độ bị chậm. Những vấn đề về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng thời tiết, giá cả biến động... cũng là những bài toán khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Bắc cho biết: “Từ những ngày đầu tiên triển khai, thực hiện dự án, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành sát sao của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương, nhất là ở những khâu quan trọng, quyết định sự thành công của nhà máy như giải phóng mặt bằng, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất... Ngay khi nhà máy đi vào vận hành, chính quyền xã đã tổ chức buổi đến thăm, làm việc với ban lãnh đạo. Đây không chỉ là sự động viên, khích lệ với những người chủ doanh nghiệp như chúng tôi mà cũng là dịp để hai bên cùng tăng cường phối hợp, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền cho phép”.

Chính từ những nỗ lực, phấn đấu của doanh nghiệp và quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý, Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VinaGreen tuy mới đi vào hoạt động đã đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng. Từ đầu năm đến nay, Nhà máy đã trực tiếp xuất khẩu gạo sang các thị trường khó tính và yêu cầu tiêu chuẩn cao như Đức, Séc... trở thành đơn vị đầu tiên tại Thanh Hoá xuất khẩu gạo sang thị trường Châu Âu, là 1 trong 3 đơn vị của phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mã xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc (mã GACC).

Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2025, Thanh Hóa thành lập mới gần 2.904 doanh nghiệp, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có trên 21.500 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho khoảng 460.000 lao động. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, mạnh dạn đầu tư, tích cực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh từ phía các cấp, các ngành, một trong những lý do để tỉnh Thanh Hóa đạt được kết quả ấn tượng về thành lập mới doanh nghiệp là sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ từ Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và không khí sôi động, tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện nghị quyết tại các địa phương trong tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, xã Triệu Sơn thành lập mới 30 doanh nghiệp, vượt 57,8% kế hoạch. Toàn xã hiện có gần 300 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xác định phương châm hành động "chính quyền phục vụ – đồng hành cùng doanh nghiệp”, xã Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; cam kết sẽ tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, công khai, minh bạch quy trình thủ tục; đẩy mạnh chuyển đổi số trong điều hành và giải quyết hồ sơ; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật. Tăng cường đối thoại định kỳ giữa chính quyền và doanh nghiệp, lắng nghe, tiếp thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn; phối hợp các tổ chức tín dụng, ngân hàng, để hỗ trợ tốt hơn nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Cùng với đó, xã Triệu Sơn tích cực xây dựng chương trình hành động toàn khóa, xây dựng đề án và những cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong phạm vi thẩm quyền cho phép và căn cứ vào tiềm năng, lợi thế, nguồn lực cụ thể của địa phương; xúc tiến thành lập Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã...

Thời gian tới, xã sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Dân Lý - Dân Lực - Dân Quyền để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư, mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu ngân sách để có nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã; phấn đấu xây dựng Triệu Sơn trở thành xã phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững; phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và đạt tiêu chí đô thị loại IV để thành lập phường vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Triệu Sơn lần thứ I đã đề ra.

Xã Luận Thành được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Xuân Cao, xã Luận Thành và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Luận Khê. Diện tích tự nhiên, quy mô dân số tăng cùng với sự cộng hưởng nguồn lực từ các địa phương trước đây đã mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới cho vùng đất này, trong đó có lĩnh vực phát triển doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn xã có 24 doanh nghiệp đang hoạt động. Bà Trịnh Thị Vân Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Luận Thành, chia sẻ: “Đảng bộ, chính quyền xã Luận Thành luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng doanh nghiệp, luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để kịp thời đề xuất, kiến nghị, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện để đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp hơn cho xã hội”.

Nghị quyết số 68-NQ/TW là chủ trương lớn, “làn gió mới” khơi dậy động lực phát triển cho đội ngũ doanh nghiệp nói chung. Đặc biệt, với một địa phương mà cộng đồng doanh nghiệp chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ như Luận Thành, các cơ chế, chính sách ưu đãi như miễn lệ phí môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập; giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tạo điều kiện về tiếp cận đất đai, mặt bằng;... rất thiết thực, “chạm” đến tiếng lòng, nỗi niềm của cộng đồng doanh nghiệp.

Để Nghị quyết số 68-NQ/TW đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Luận Thành đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa chủ trương của nghị quyết trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Nhằm tiếp thêm động lực, củng cố niềm tin, quyết tâm phát triển, đại diện đảng ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn xã. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, địa phương cam kết lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Thảo Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bất cập xưởng chế biến gỗ keo ngay trong khu dân cư

Bất cập xưởng chế biến gỗ keo ngay trong khu dân cư

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Bụi mịn bao phủ mọi đồ vật, tiếng ồn đinh tai nhức óc, công trình kiên cố còn nứt toác vì độ rung, nhiều người thường xuyên ho dai dẳng, có gia đình phải gửi trẻ đi lánh nạn... Tất cả đang làm xáo trộn cuộc sống, gây nỗi bức xúc lớn đối với người...
Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê Việt Nam

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê Việt Nam

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/10, tại xã Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân họ Lê Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, các hội, hiệp hội, dòng họ trên địa bàn và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh