Đặt stent graft cứu sống bệnh nhân phình động mạch chủ bụng doạ vỡ
Các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca can thiệp đặt stent graft cho bệnh nhân phình lớn động mạch chủ bụng, cứu bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ tử vong do vỡ túi phình.
Các y bác sĩ đang thực hiện một ca đặt stent graft cho bệnh nhân phình động mạch chủ bụng.
Bệnh nhân là Nguyễn Xuân V., 59 tuổi ở xã Thọ Bình (Triệu Sơn), có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lào nhiều năm. Cách thời điểm vào viện 10 ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng vùng quanh rốn, sờ thấy có khối phình lớn cạnh rốn. Bệnh nhân đến khám và được nhập viện điều trị nội trú tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Sau khi được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ phát hiện trên phim chụp cắt lớp 128 dãy, bệnh nhân có khối phình động mạch chủ bụng với kích thước 63 x 83mm, có xơ vữa dày 17mm, kèm phình động mạch chậu chung phải 22mm và động mạch chậu trái 27mm.
Nhận định đây là khối phình lớn có nguy cơ vỡ rất cao và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời, các bác sĩ đã quyết định tiến hành đặt stent graft cho bệnh nhân.
Hình ảnh trên CLVT trước và sau khi can thiệp.
Với kỹ thuật can thiệp đặt stent graft, các bác sĩ tiến hành thông qua động mạch đùi ở vùng bẹn để đưa các dụng cụ chuyên dụng trong lòng động mạch tiếp cận khối phình động mạch chủ bụng và thực hiện đặt stent graft tại vị trí tổn thương.
Sau 1 giờ can thiệp, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, hết triệu chứng đau bụng, đau ngực, huyết áp ổn định, nói chuyện, ăn uống, sinh hoạt bình thường, sờ thấy khối phình cạnh rốn đã nhỏ lại.
Sau 1 tuần theo dõi và điều trị theo phác đồ, kết quả chụp cắt lớp vi tính MSCT 128 lát cắt cho thấy stent graft đúng vị trí, không có rò cạnh stent, sức khoẻ bệnh nhân hồi phục tốt và đã được ra viện.
Bác sĩ thăm khám và tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân sau khi xuất viện.
Được biết, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã triển khai kỹ thuật đặt stent graft trên bệnh nhân phình động mạch chủ từ năm 2021 với đội ngũ phẫu thuật viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
Bên cạnh đó, bệnh viện đã trang bị hệ thống máy móc hiện đại như: máy chụp CT 128 lát cắt, máy chụp cộng hưởng từ thế hệ mới; máy siêu âm tim, siêu âm mạch máu dựng hình ảnh 4D, hai hệ thống máy DSA... từ đó giúp các bác sĩ tầm soát, chẩn đoán chính xác, can thiệp kịp thời và điều trị hiệu quả các bệnh lý về tim mạch, mạch máu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu ngay tại tỉnh.
Tô Hà
- 2024-05-03 16:16:00
Bộ Y tế thông tin về vaccine COVID-19 của AstraZeneca có thể gây máu đông
- 2024-05-03 15:24:00
Bộ Y tế tổ chức phát động Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi năm 2024
- 2023-06-15 06:41:00
Kế hoạch thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6: Đảm bảo hỗ trợ cho người hiến máu tình nguyện
Tăng cường theo dõi, hạn chế thấp nhất ca tử vong do bệnh tay chân miệng
Khám sức khỏe tiền hôn nhân để nâng cao chất lượng dân số
Cơ sở nha khoa không phép ngang nhiên hoạt động - chính quyền bó tay?
Phẫu thuật nối thành công cẳng chân đứt rời cho nam bệnh nhân bị tai nạn lao động
Phẫu thuật nội soi cắt gan điều trị ung thư gan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Chiến dịch bổ sung uống Vitamin A trẻ em từ 6 đến 60 tháng tuổi đợt I năm 2023 tại TP Thanh Hóa
Pharmart.vn - Đối tác đáng tin cậy của nhiều thương hiệu thiết bị y tế nhập khẩu
Gần 9.000 ca mắc, 3 ca tử vong - Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng