Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết, Copenhagen kỳ vọng NATO sẽ duy trì và từng bước tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland và khu vực Bắc Cực trong dài hạn, sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh mới.

Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết, Copenhagen kỳ vọng NATO sẽ duy trì và từng bước tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland và khu vực Bắc Cực trong dài hạn, sau khi Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh mới.

Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland

Phát biểu tại Brussels (Bỉ) ngày 28/9, ông Bruus cho biết. Đan Mạch khá lạc quan về khả năng sứ mệnh Arctic Sentry của NATO tiếp tục hoạt động sau năm nay và tiến tới trở thành một cơ chế thường trực tại khu vực. Theo ông, các đồng minh NATO đang phát đi những tín hiệu tích cực về việc duy trì sự hiện diện quân sự gia tăng tại Greenland cũng như toàn bộ khu vực Bắc Cực.

NATO khởi động Arctic Sentry đầu năm nay nhằm tăng cường các hoạt động tuần tra và tập trận tại Bắc Cực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, các đồng minh NATO đang phát đi những tín hiệu tích cực về việc duy trì sự hiện diện quân sự gia tăng tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn.

Theo ông Bruus, Đan Mạch hy vọng Arctic Sentry không chỉ được duy trì trong thời gian ngắn mà có thể tiếp tục sau năm nay và năm sau, qua đó trở thành một cơ chế thường trực nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực.

Thỏa thuận an ninh được Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo Đan Mạch và Greenland ký tại Liên hợp quốc tuần trước dự kiến cho phép Mỹ bổ sung thêm hai căn cứ bên cạnh căn cứ hiện có tại Greenland. Thỏa thuận cũng dự kiến tăng cường vai trò của NATO trong bảo đảm an ninh tại khu vực.

Ông Bruus cho rằng vai trò của NATO tại Bắc Cực ngày càng quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến băng tan, tạo điều kiện cho các tuyến hàng hải mới. Theo ông, sự gia tăng quan tâm của Nga, Trung Quốc và các nước khác đối với Bắc Cực đòi hỏi NATO phải tăng cường hiện diện tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch nhấn mạnh Copenhagen hiện “khá lạc quan” về khả năng sự hiện diện quân sự gia tăng của NATO tại Greenland và Bắc Cực sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, việc duy trì hoạt động của NATO tại Greenland và Bắc Cực không chỉ liên quan đến tuần tra, tập trận mà còn góp phần tăng cường khả năng giám sát và bảo đảm an ninh trong một khu vực ngày càng có vai trò quan trọng về hàng hải và chiến lược.

Thu Uyên

Tin liên quan:
  • Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland
    Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ

    Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày 22/9 ký thỏa thuận an ninh ba bên, cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland, trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh khu vực.

  • Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland
    NATO thảo luận an ninh Bắc Cực với Đan Mạch và Greenland

    Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt tại trụ sở liên minh ở Brussels (Bỉ), tập trung vào các vấn đề an ninh tại khu vực Bắc Cực và vùng Cực Bắc.

  • Đan Mạch kỳ vọng NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland
    Đan Mạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland trong bối cảnh cạnh tranh ...

    Ngày 31/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, Copenhagen sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland trong năm nay và những năm tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

SpaceX lần đầu thử đưa Starship vào quỹ đạo Trái Đất

SpaceX lần đầu thử đưa Starship vào quỹ đạo Trái Đất

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba năm sau chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, tên lửa Starship của SpaceX dự kiến ngày 28/9 thực hiện chuyến bay thử nghiệm thứ 14 với mục tiêu lần đầu tiên đưa tầng trên của tên lửa vào quỹ đạo Trái Đất và triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh