Đảm bảo cho chặng đường dài

(Baothanhhoa.vn) - Số lượng nhà trọ công nhân tại Thanh Hóa tăng nhanh những năm gần đây, không chỉ ở TP Thanh Hóa, Khu Kinh tế Nghi Sơn, mà còn ở nhiều huyện có khu, cụm công nghiệp. Tại đây, dễ nhận ra lao động ở trọ không chỉ là người dân đến từ các địa phương trong tỉnh, mà còn có nhiều lao động đến từ tỉnh khác.

Đảm bảo cho chặng đường dài

Số lượng nhà trọ công nhân tại Thanh Hóa tăng nhanh những năm gần đây, không chỉ ở TP Thanh Hóa, Khu Kinh tế Nghi Sơn, mà còn ở nhiều huyện có khu, cụm công nghiệp. Tại đây, dễ nhận ra lao động ở trọ không chỉ là người dân đến từ các địa phương trong tỉnh, mà còn có nhiều lao động đến từ tỉnh khác.

Đảm bảo cho chặng đường dài

Tại khu nhà trọ ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa có một gia đình công nhân đến từ tỉnh Ninh Bình, đã ở đây khoảng 3 năm. Từ chiều mùng 5 tết năm nay vợ chồng Thảo đã trở lại phòng trọ để chuẩn bị cho một năm làm việc mới. Thảo làm công nhân tại Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, còn chồng làm cơ điện, đều trong Khu Công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa.

Lý giải cho việc vợ chồng Thảo gắn bó lâu dài với nơi ở này là vì gần nơi làm việc, mà ở đó vợ chồng Thảo có sự ổn định thu nhập, các chế độ, phúc lợi đảm bảo.

Trường hợp vợ chồng Thảo là câu trả lời vì sao số lượng lao động ngoại tỉnh đến Thanh Hóa làm việc ngày càng nhiều hơn. Nhiều người may mắn còn được ở trong khu nhà phúc lợi do công ty và công đoàn doanh nghiệp xây dựng.

Thực tế là không chỉ chế độ lương, thưởng đảm bảo, những năm gần đây nhiều doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường phúc lợi công nhân nhằm giữ chân người lao động và thu hút lao động mới vào lĩnh vực, ngành nghề cần. Đó cũng là câu trả lời vì sao ở nhiều tỉnh cũng có công nghiệp phát triển, nhưng người lao động cả phổ thông và có tay nghề cao vẫn chọn các doanh nghiệp tại Thanh Hóa.

Hiện nay tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp của tỉnh đang có hơn 100.000 lao động tham gia sản xuất. Khi mà làn sóng công nhân chọn các doanh nghiệp tại Thanh Hóa để làm việc tăng cao trong mấy năm gần đây, thì ngay đầu năm 2025 chúng ta lại chứng kiến nhiều doanh nghiệp đang khẩn trương tuyển dụng thêm lao động nhằm tổ chức sản xuất hiệu quả, thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, con số lao động cần tuyển dụng lên tới gần 19.000 người, gồm cả lao động phổ thông và có chuyên môn, kỹ thuật cao.

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, ngoài Khu Kinh tế Nghi Sơn và Khu Kinh tế Cửa khẩu Na Mèo, tỉnh sẽ có tới 19 khu công nghiệp và 126 cụm công nghiệp. Như vậy, để đảm bảo hoạt động của các khu, cụm công nghiệp này khi được lấp đầy phải có nguồn lao động lớn hơn nữa. Mà muốn vậy cần phải tạo ra môi trường làm việc mà ở đó người lao động cảm thấy hạnh phúc và muốn gắn bó. Nhiều doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã thấm nhuần điều đó, và họ đang nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các cấp công đoàn, cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa.

Tuệ Minh

Chủ đề Vấn đề và Sự kiện

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

Ánh sáng từ “bình dân học vụ số” nơi rẻo cao (Bài 2): Khi người dân vùng biên “lên sóng” làm giàu

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng chỉ những chủ cửa hàng nơi phố thị mới quen với việc quảng bá, livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ấy vậy mà, giữa đại ngàn núi rừng, không ít bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã học cách “lên sóng”, mang đặc sản vùng biên...
Màu áo tình nguyện trên vùng cao Pù Nhi

Màu áo tình nguyện trên vùng cao Pù Nhi

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mùa hè tình nguyện không chỉ là dịp để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm, rèn luyện bản thân, mà còn là cơ hội để góp sức vào những việc làm cụ thể, thiết thực. Thông qua đó nhằm góp phần khơi dậy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ; lan tỏa...
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Thi đua hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho người nghèo

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Thi đua hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho người nghèo

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tỉnh Thanh Hóa đã có những bước đi mạnh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh