(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19, chiều 3-6, người dân ở cụm dân cư Làng Hón, thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) và cụm dân cư thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) hân hoan, phấn khởi trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ngọc Lặc và Thiệu Hoá chính thức công bố và trao quyết định dỡ bỏ phong tỏa tạm thời tại 2 khu vực này.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Sau thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19, chiều 3-6, người dân ở cụm dân cư Làng Hón, thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) và cụm dân cư thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) hân hoan, phấn khởi trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ngọc Lặc và Thiệu Hoá chính thức công bố và trao quyết định dỡ bỏ phong tỏa tạm thời tại 2 khu vực này.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Niềm vui của người dân sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Trước đó, ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, huyện Ngọc Lặc và Thiệu Hóa đã thực hiện lệnh thiết lập vùng cách ly y tế theo quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Sau gần 2 tuần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, 10 hộ dân với 30 nhân khẩu ở cụm dân cư Làng Hón, thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) và 6 hộ dân ở thôn Mật Sơn, huyện Thiệu Hóa đã trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trước khi dỡ lệnh phong tỏa, ngày 2-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã cùng các ngành liên quan tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ dịch tại 2 điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân 4694, 5086 tại thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) và bệnh nhân 5046 thôn Mật Thôn, xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa). Theo đó, tất cả người dân ở 2 khu vực đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định, hiện sức khỏe đều bình thường, không sốt, không ho, không có biểu hiện bệnh đường hô hấp liên quan và có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng, bao vây, dập dịch, các lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt tại 2 điểm phong tỏa. Đến thời điểm này, tại 2 điểm phong tỏa không phát hiện ca lây nhiễm mới, nguy cơ dịch COVID-19 ở mức “Bình thường mới”.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Khu vực phong tỏa ở cụm Làng Hón, thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn có 10 hộ dân với 30 nhân khẩu và 6 hộ dân ở thôn Mật Sơn, xã Thiệu Phúc, sau 15 ngày thực hiện lệnh phong tỏa cách ly y tế để ngăn ngừa dịch bệnh, đã chính thức được gỡ bỏ phong toả, người dân nơi đây trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Lãnh đạo huỵện Ngọc Lặc thăm hỏi người dân sau khi gỡ bỏ phong tỏa cách ly.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Không giấu nổi niềm vui khi hàng rào cách ly được dỡ bỏ, bà Bùi Thị Chung – người dân trong khu vực phong tỏa cho biết, 15 ngày qua, các hộ gia đình đều tuân thủ theo lệnh phong tỏa cách ly, chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của cơ quan chức năng. Tuy bị phong tỏa cách ly, đời sống, kinh tế và sinh hoạt bị trở ngại, ảnh hưởng nhưng bà con cùng động viên tương trợ lẫn nhau, chính quyền, các hội đoàn thể hỗ trợ để vượt qua những thời khắc khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Trong thời gian thực hiện phong tỏa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 hai xã Minh Sơn và Thiệu Phúc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của ban chỉ đạo huyện, bảo đảm việc phong toả nghiêm túc, phối hợp cùng cơ quan y tế theo dõi, chăm sóc sức khoẻ người dân trong khu vực phong toả; quan tâm chăm lo đời sống cho người dân trong khu phong toả, chia sẻ những khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc cho các hộ trong khu vực phong toả; huy động nguồn lực hỗ trợ để các hộ dân yên tâm thực hiện nghiêm túc cách ly y tế; các hộ dân chấp hành nghiêm túc các quy định phong toả.

Niềm vui của người dân 2 cụm dân cư ở xã Minh Sơn và Thiệu Phúc sau dỡ bỏ phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19

Người dân trong khu vực phong toả sẽ tiếp tục thực hiện tốt và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]