Chú trọng nâng cao công tác chính trị, tư tưởng

(Baothanhhoa.vn) - Chăm lo công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cũng như tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng. Xác định rõ điều đó, Đảng bộ thành phố Sầm Sơn luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Chú trọng nâng cao công tác chính trị, tư tưởng

Chăm lo công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cũng như tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng. Xác định rõ điều đó, Đảng bộ thành phố Sầm Sơn luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Chú trọng nâng cao công tác chính trị, tư tưởng

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân là cơ sở để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đề cao vai trò của công tác chính trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất. Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất. Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất, thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn, phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn đã giao Ban Tuyên giáo Thành ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy) tham mưu xây dựng "Đề án định hướng, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của thành phố”. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa và của địa phương. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Trên cơ sở đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên. Cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở luôn quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai hiệu quả. Tiến hành sơ kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, đã mở 13 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, 6 lớp đảng viên mới, 1 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 79 học viên.

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức biên soạn, phát hành sách “Địa chí Sầm Sơn”; tài liệu “Tìm hiểu về đất và người Sầm Sơn” để phổ biến trong các trường THPT trên địa bàn; 10/11 phường, xã đã hoàn thành công tác xuất bản lịch sử Đảng bộ. Trung tâm Chính trị thành phố đã tổ chức 32 kỳ hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Cùng với đó, thành phố đã tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thành công các sự kiện quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố, như kỷ niệm 75 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa, 75 năm thành lập Đảng bộ thành phố Sầm Sơn, 115 năm du lịch Sầm Sơn, 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, 70 năm đón đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc...

Để nâng cao công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thành phố xác định phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhân rộng, tạo sức lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo lời Bác. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hoạt động thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Song song với đó là tăng cường giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đồng thời, chú trọng phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, nhằm đưa các giá trị truyền thống thấm sâu và có khả năng điều chỉnh các chuẩn mực và hành vi trong xã hội. Đặc biệt, chú trọng nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị.

Với nhiều cách làm thiết thực và hiệu quả, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, đời sống, sản xuất của Nhân dân và các vấn đề bức xúc được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn triển khai kịp thời. Qua đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và tích cực tham gia các phong trào thi đua do thành phố phát động. Hiện nay, cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố đang tập trung triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, việc nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Qua đó, góp phần đưa “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 1): Mở “nút thắt” trong nếp nghĩ, cách làm

Đồng bào Mông một lòng theo Đảng - Khát vọng đổi đời từ núi cao (Bài 1): Mở “nút thắt” trong nếp nghĩ, cách làm

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc sống đồng bào Mông trên vùng cao xứ Thanh hôm nay đang đổi thay từng ngày. Nó bắt đầu từ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, một niềm tin không dừng lại ở lời nói, mà được gửi gắm trong từng việc làm cụ thể và từ chính những chi bộ đảng và đảng...
Thành Vinh tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thành Vinh tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Quyết tâm xây dựng chính quyền hiện đại, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, Đảng ủy xã Thành Vinh đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát thực tiễn bằng cách chủ động ứng dụng công nghệ số, sắp xếp chính quyền địa phương 2...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đại hội đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân, nông dân và...
Lực lượng bảo vệ mục tiêu học và làm theo Bác

Lực lượng bảo vệ mục tiêu học và làm theo Bác

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Chi bộ Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh luôn xác định việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND) là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh