Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/7/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký ban hành công văn số 12083/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 25/7/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký ban hành công văn số 12083/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ảnh minh họa.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ đêm 24/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất.

Thực hiện Công văn số 4751/BNNMT-ĐĐ ngày 24/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; để chủ động ứng phó với thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chi đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 23/7/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ; theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh.

2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn và tổ chức di dời/sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn những

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoạc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

4. Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang; nhất là các vị trí đê điều đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

5. Chủ động triển khai các phương án tiêu nước, chống ngập bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

7. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng đưa tin, bài về diễn biến của mưa lớn đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh.

8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

NDS

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhận thức hôm nay và hành động cho mai sau

Nhận thức hôm nay và hành động cho mai sau

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Những hiện tượng thời tiết cực đoan, mực nước biển dâng hay thiên tai, bão lũ, sạt lở đất... đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu (BĐKH). Trước thực trạng đó, việc nâng cao nhận thức về BĐKH cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là...
“Siết” quản lý cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã

“Siết” quản lý cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, tại Thanh Hóa, nuôi nhốt động vật hoang dã vì mục đích thương mại đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bởi vậy, việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã rất...
Khơi dậy tinh thần chủ động, trách nhiệm vì tương lai xanh

Khơi dậy tinh thần chủ động, trách nhiệm vì tương lai xanh

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, việc hình thành năng lực thích ứng với BĐKH đóng vai trò hết sức quan trọng. Xuất phát từ yêu cầu đó, Trung tâm Giáo dục BĐKH (Trường Đại học (ĐH)...
Từ bể chứa rác thải đến cánh đồng xanh, sạch

Từ bể chứa rác thải đến cánh đồng xanh, sạch

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, hình ảnh những cánh đồng sạch chai lọ, túi nilon hay bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã dần trở nên quen thuộc. Với hơn 28.500 bể chứa rác thải được xây dựng đã góp phần thay đổi nhận thức và hành động của người dân về bảo vệ môi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh