Căng thẳng Trung Đông leo thang, vận tải qua eo biển Hormuz gián đoạn, giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng
Căng thẳng tại Trung Đông đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái bất ổn sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Các thuyền thuộc Hải quân Iran tuần tra tại eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images.
Chuẩn tướng Ebrahim Jabbari của IRGC cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen rằng: “IRGC hiện đang thực thi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau hành động gây hấn nhằm vào Iran”.
Trước đó, một quan chức thuộc Phái bộ hải quân Aspides của Liên minh châu Âu (EU) cho biết các tàu thuyền hoạt động tại khu vực đã nhận được tín hiệu vô tuyến VHF từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo rằng “không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz”. Trong khi đó, Hải quân Anh nhận định các mệnh lệnh này không có giá trị ràng buộc pháp lý, song khuyến cáo tàu thuyền thận trọng khi lưu thông.
Cùng ngày, Hiệp hội tàu chở dầu INTERTANKO dẫn cảnh báo của Hải quân Mỹ cho rằng không thể bảo đảm an toàn hàng hải tại toàn bộ Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, Bắc Ấn Độ Dương và eo biển Hormuz. Bộ Vận tải biển Hy Lạp cũng khuyến cáo tàu thuyền tránh khu vực này.
Theo các nguồn tin thương mại, nhiều chủ tàu chở dầu, tập đoàn năng lượng và nhà kinh doanh hàng hóa đã tạm dừng vận chuyển dầu thô, nhiên liệu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tàu neo đậu gần các cảng lớn trong khu vực Vịnh thay vì di chuyển qua Hormuz.
Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, bao gồm dầu từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq, Kuwait và Iran, cùng khối lượng lớn LNG từ Qatar. Theo công ty tư vấn Kpler, ít nhất 14 tàu chở LNG đã giảm tốc, quay đầu hoặc dừng lại trong khu vực, làm gia tăng rủi ro đối với xuất khẩu năng lượng.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Nga Kirill Dmitriev cảnh báo, giá dầu thế giới có thể sớm vượt 100 USD/thùng. Ảnh: AP.
Trước diễn biến trên, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Nga Kirill Dmitriev cảnh báo giá dầu thế giới có thể sớm vượt 100 USD/thùng. Ông cho rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể gây ra một “cú sốc dầu mỏ toàn cầu” và Mỹ cũng không tránh khỏi tác động.
Giới phân tích nhận định, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu có thể chịu áp lực lớn trong thời gian tới.
Thanh Vân
Nguồn Tass, Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu