Các điểm du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh sẵn sàng đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5

(Baothanhhoa.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là thời gian cao điểm để các địa phương đón lượng lớn du khách và mở đầu cho mùa du lịch hè 2025. Hiện, các điểm du lịch cộng đồng ở một số huyện miền Tây xứ Thanh đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để đón tiếp và phục vụ du khách.

Các điểm du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh sẵn sàng đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây là thời gian cao điểm để các địa phương đón lượng lớn du khách và mở đầu cho mùa du lịch hè 2025. Hiện, các điểm du lịch cộng đồng ở một số huyện miền Tây xứ Thanh đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để đón tiếp và phục vụ du khách.

Các điểm du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh sẵn sàng đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Các cơ sở lưu trú đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhu cầu của du khách.

Những tháng đầu năm 2025, ngành du lịch huyện Bá Thước đã có nhiều khởi sắc. Tính đến 20/4, huyện đón khoảng 120.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế hơn 26.000 lượt. Theo dự báo của huyện, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay số lượng khách du lịch đến tham quan trải nghiệm sẽ tăng lên so với những ngày thường. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhu cầu khách du lịch, huyện Bá Thước đã chỉ đạo các địa phương có các điểm, khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động du lịch; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện niêm yết giá, đảm bảo chất lượng, số lượng, không tùy tiện nâng giá. Đồng thời chỉ đạo các xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp để đón khách du lịch.

Các điểm du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh sẵn sàng đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Đến với các điểm du lịch ở miền Tây xứ Thanh, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Xã Thành Sơn hiện có 32 khu nghỉ dưỡng, homestay phục vụ lưu trú của khách du lịch. Để phục vụ nhu cầu của du khách kỳ nghỉ lễ lễ 30/4 và 1/5, xã chỉ đạo các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; bố trí thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định.

Anh Hà Văn Uẩn, chủ hộ làm du lịch cộng đồng ở thôn Báng, cho biết: "So với năm ngoái, dự báo năm nay lượng khách khá đông. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách, gia đình chú trọng tới việc tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch; làm lại nhà ăn, nơi lưu trú; chú trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy; chuẩn bị nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng...".

Ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, xã Thành Sơn thu hút gần 10.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Việc phát triển du lịch đã tạo việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương với mức thu nhập 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Để phục vụ nhu cầu một cách tốt nhất cho du khách khi đến với Thành Sơn, xã đã chỉ đạo các thôn vận động, tuyên truyền các cơ sở lưu trú, nhà hàng huy động tối đa nhân lực, cơ sở vật chất để đón khách. Tăng cường kiểm tra vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, các cơ sở lưu trú, không để xảy ra tình trạng kinh doanh, sử dụng thực phẩm kém chất lượng.

Các điểm du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh sẵn sàng đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Bá Thước, trên địa bàn huyện có hơn 100 cơ sở lưu trú du lịch cộng đồng. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, huyện Bá Thước dự kiến đón khoảng hơn 60.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Pù Luông và các điểm lân cận. Đến thời điểm này, công suất đặt phòng tại các cơ sở lưu trú đã đạt hơn 90%.

Tại huyện Thường Xuân, dự kiến trong đợt nghỉ lễ này sẽ đón khoảng 15.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch, với tổng doanh thu gần 5,4 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Thường Xuân đã chỉ đạo các xã, thị trấn, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền các khu nghỉ dưỡng, homestay chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ. Chú trọng tới công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch.

Ông Lê Hữu Giáp, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Thường Xuân, cho biết: Những điểm du lịch của huyện Thường Xuân đang ngày càng thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay số lượng khách đến các điểm du lịch sẽ tăng lên, huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương có các khu, điểm du lịch, có kế hoạch để phục vụ tốt nhất. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thu hút khách du lịch đến với Thường Xuân.

Cùng với Bá Thước, Thường Xuân, các huyện có các khu, điểm du lịch, các hộ kinh doanh homestay đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản của du khách, không tự ý nâng giá phòng và các hoạt động dịch vụ du lịch.

Hiện các huyện miền núi có khu, điểm du lịch, homestay đã hoàn tất việc trang hoàng, xây dựng nhiều tiểu cảnh, chuẩn bị cơ sở vật chất; có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; tăng cường quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các điểm du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh sẵn sàng đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Các điểm du lịch huyện Bá Thước thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Với sự vào cuộc sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự chuẩn bị chu đáo của các khu, điểm du lịch, tin tưởng du khách sẽ có những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị tại nhiều huyện miền Tây xứ Thanh. Qua đó, góp phần tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách, thúc đẩy du lịch của tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững.

Xuân Cường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trẩy hội Pôồn Pôông

Trẩy hội Pôồn Pôông

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Khi những vạt rừng bắt đầu xanh non, tiếng chim rừng gọi nắng sớm cũng là lúc đồng bào Mường ở miền Tây xứ Thanh rộn ràng vui hội Pôồn Pôông.
Lễ hội Kỳ phúc đình Phú Khê

Lễ hội Kỳ phúc đình Phú Khê

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Khi tiếng trống hội vang lên giữa không gian làng quê yên bình, đình làng Phú Khê (xã Hoằng Phú) lại trở thành điểm hội tụ của ký ức và niềm tin. Lễ hội Kỳ phúc đình Phú Khê không chỉ là cuộc gặp gỡ của người làng mà còn là hành trình trở về với cội...
Về làng cổ Kẻ Rỵ

Về làng cổ Kẻ Rỵ

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nằm yên bình bên bờ sông nhà Lê, làng Kẻ Rỵ (tên chữ là Phủ Lý, thuộc xã Thiệu Trung) không chỉ được biết đến là một ngôi làng Việt cổ với phong cảnh hữu tình, mà còn là vùng đất học với nhiều hiền tài góp công cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất...
Vẻ đẹp đình làng Phong Cốc

Vẻ đẹp đình làng Phong Cốc

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống nông thôn đang đổi thay từng ngày, có những ngôi làng vẫn lặng lẽ giữ cho mình một nhịp điệu riêng, chậm rãi, trầm tĩnh và đầy ký ức. Làng Phong Cốc (xã Xuân Lập) là một nơi như thế. Ở đó, đình làng không chỉ là một công trình kiến...
Giữ “hồn” quê hương qua di tích lịch sử, văn hóa

Giữ “hồn” quê hương qua di tích lịch sử, văn hóa

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Tự hào là địa phương sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng, xã Hoa Lộc luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích thông qua nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, không chỉ góp phần gìn giữ di sản quý báu mà còn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh