Bộ trưởng quốc phòng EU thảo luận thách thức an ninh mới

(Baothanhhoa.vn) - Các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) vừa nhóm họp không chính thức tại thủ đô Nicosia (Cộng hòa Síp) trong 2 ngày 7-8/6 để thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách đối với châu Âu.

Bộ trưởng quốc phòng EU thảo luận thách thức an ninh mới

Các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) vừa nhóm họp không chính thức tại thủ đô Nicosia (Cộng hòa Síp) trong 2 ngày 7-8/6 để thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách đối với châu Âu.

Bộ trưởng quốc phòng EU thảo luận thách thức an ninh mới

Bộ trưởng quốc phòng EU họp tại Síp, thảo luận thách thức an ninh mới. Ảnh: Reuters.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU, Kaja Kallas, trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU của Síp.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là tìm cách huy động nguồn lực từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Các nước thành viên cũng trao đổi về việc tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong bối cảnh nhu cầu bổ sung vũ khí và đạn dược ngày càng lớn.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, các bộ trưởng dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình Trung Đông, đặc biệt là những diễn biến mới tại Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại và năng lượng toàn cầu. EU cũng xem xét việc mở rộng vai trò của chiến dịch hải quân ASPIDES nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, bà Kallas khẳng định các nước thành viên tiếp tục duy trì sự đoàn kết trong việc hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga. Theo bà, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Nga và EU đang chuẩn bị bổ sung hơn 80 cá nhân, tổ chức mới vào danh sách trừng phạt.

Bộ trưởng quốc phòng EU thảo luận thách thức an ninh mới

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU, Kaja Kallas (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Síp Vasilis Palmas trong cuộc họp báo sau Hội nghị. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Síp Vasilis Palmas nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một châu Âu mạnh mẽ, có khả năng tự bảo đảm an ninh và quốc phòng trong bối cảnh môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Ông cho rằng EU cần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp chặt chẽ hơn để ứng phó với các mối đe dọa mới nổi.

Cuộc họp tại Nicosia được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước Hội đồng Đối ngoại EU vào giữa tháng 6 và quá trình hoàn thiện Chiến lược An ninh châu Âu mới, trong bối cảnh châu Âu đang chịu sức ép phải tăng cường năng lực phòng thủ và giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

Ngọc Liên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ và Trung Quốc đối thoại về rủi ro an toàn AI

Mỹ và Trung Quốc đối thoại về rủi ro an toàn AI

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành đối thoại về các rủi ro an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI) vào giữa tháng 9, trong bối cảnh năng lực của các hệ thống AI tiên tiến đang phát triển nhanh chóng và được cho là đã đạt tới một bước ngoặt quan...
Ông Trump: “Fed hạ lãi suất hoặc tôi ngừng giao thương với các nước mà chúng ta đang có thâm hụt”

Ông Trump: “Fed hạ lãi suất hoặc tôi ngừng giao thương với các nước mà chúng ta đang có thâm hụt”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, đồng thời cảnh báo sẽ ngừng giao thương với những quốc gia mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại nếu Fed không hành động. Tuyên bố được đưa ra sau khi số...
Bắc Cực trở thành điểm nóng đối đầu Nga - NATO

Bắc Cực trở thành điểm nóng đối đầu Nga - NATO

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong nhiều thế kỷ, lá chắn lớn nhất của Bắc Cực chính là điều kiện tự nhiên. Băng dày, nhiệt độ khắc nghiệt và khoảng cách địa lý rộng lớn khiến khu vực này trở thành một trong những nơi khó tiếp cận nhất trên Trái Đất. Tuy nhiên, khi băng tan và...
Bà Meloni lập kỷ lục thủ tướng cầm quyền lâu nhất Italy

Bà Meloni lập kỷ lục thủ tướng cầm quyền lâu nhất Italy

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian cầm quyền liên tục dài nhất tại nước này kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, trong bối cảnh chính phủ của bà được đánh giá đã mang lại sự ổn định tương đối cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh