Belarus cảnh báo đáp trả NATO và Ukraine bằng tên lửa Oreshnik

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép nhằm vào Ukraine và các nước NATO, yêu cầu họ “đừng can thiệp” vào Belarus nếu không muốn đối mặt với sức mạnh của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Belarus cảnh báo đáp trả NATO và Ukraine bằng tên lửa Oreshnik

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép nhằm vào Ukraine và các nước NATO, yêu cầu họ “đừng can thiệp” vào Belarus nếu không muốn đối mặt với sức mạnh của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Belarus cảnh báo đáp trả NATO và Ukraine bằng tên lửa Oreshnik

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đưa ra lời cảnh báo đối với Ukraine và NATO, kêu gọi không can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus, nếu không Minsk sẽ buộc phải sử dụng hệ thống tên lửa Oreshnik. Ảnh: Tass

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Belarus được đưa ra vào ngày 13/3, phản hồi trực tiếp các phát biểu trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng NATO nên coi tên lửa Oreshnik đã được Nga triển khai tại Belarus là "mục tiêu hợp pháp”.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào chủ quyền hoặc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Belarus sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc từ hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Với NATO, ông Lukashenko yêu cầu liên minh này đừng can thiệp vào nội bộ Belarus hoặc hỗ trợ Ukraine tấn công sang biên giới phía Bắc. Nhà lãnh đạo này khẳng định Minsk sẽ không đứng yên nếu chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.

Với Ukraine, Ông nhấn mạnh Kyiv cần tỉnh táo để không biến lãnh thổ Belarus thành "chiến trường thứ hai", nếu không Oreshnik sẽ khai hỏa. Ông Lukashenko khẳng định:"Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ đất nước. Tôi khuyên các nước láng giềng, Ukraine, Ba Lan, Lithuania và Latvia, đừng gây chuyện. Nếu các bạn không muốn Oreshnik khai hỏa, hãy tránh xa các vấn đề của chúng tôi"

Ông Lukashenko tiết lộ Oreshnik là hệ thống vũ khí di động có khả năng triển khai các mục tiêu giả để đánh lạc hướng, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Belarus cảnh báo đáp trả NATO và Ukraine bằng tên lửa Oreshnik

Tên lửa Oreshnik Ảnh: AP

Việc Nga triển khai Oreshnik tại Belarus từ cuối năm 2025 đã thay đổi cục diện an ninh khu vực. Với tốc độ lên tới Mach 10-12 và khả năng mang nhiều đầu đạn dẫn đường độc lập, Oreshnik được ông Lukashenko mô tả là “liều thuốc giải độc” cho các áp lực quân sự từ phương Tây.

Hiện tại, Ba Lan và các nước vùng Baltic đang tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới Belarus, trong khi Ukraine nỗ lực vận động NATO thiết lập vùng cấm bay hoặc tấn công phủ đầu các khí tài tầm xa của Nga trên đất Belarus. Sự hiện diện của Oreshnik tại đây được xem là bước đi “khóa chân” các kế hoạch quân sự của NATO nhắm vào sườn phía Đông.

Nhật Lệ

Nguồn: Kyivpost, Tass

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ giám sát thực hiện việc Israel chuẩn bị rút quân khỏi khu vực đầu tiên ở miền Nam Lebanon

Mỹ giám sát thực hiện việc Israel chuẩn bị rút quân khỏi khu vực đầu tiên ở miền Nam Lebanon

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Israel dự kiến bắt đầu rút lực lượng khỏi khu vực thí điểm đầu tiên ở miền Nam Lebanon trong vài ngày tới theo thỏa thuận khung đạt được với Lebanon dưới sự trung gian của Mỹ. Đây được xem là bước triển khai đầu tiên trong nỗ lực giảm căng thẳng dọc...
OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ vừa thông báo chính thức phát hành rộng rãi GPT-5.6, dòng mô hình AI mới nhất của hãng, sau khi việc triển khai bị trì hoãn vào tháng trước theo đề nghị của Chính phủ Mỹ do các quan ngại về an ninh mạng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh