Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

(Baothanhhoa.vn) - Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng quốc gia Nam Mỹ này có thể trở thành “bang thứ 51” của Mỹ, khẳng định Venezuela tuyệt đối bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng quốc gia Nam Mỹ này có thể trở thành “bang thứ 51” của Mỹ, khẳng định Venezuela tuyệt đối bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã bác bỏ thông tin cho rằng quốc gia Nam Mỹ này có thể trở thành “bang thứ 51” của Mỹ. Ảnh: AFP.

Phát biểu với báo chí Venezuela sau khi tham dự phiên điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế ở thành phố The Hague ngày 11/5, liên quan đến tranh chấp lãnh thổ vùng Essequibo với Guyana, bà Rodríguez nhấn mạnh, việc Venezuela gia nhập Mỹ “chưa từng được xem xét và sẽ không bao giờ xảy ra”.

Bà khẳng định: “Điều người dân Venezuela trân trọng nhất là nền độc lập của đất nước”, đồng thời cho biết Caracas sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lịch sử dân tộc trong mọi hoàn cảnh.

Quan chức Venezuela cũng đề cập đến quan hệ với Washington, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng hai bên đang hướng tới “hợp tác ngoại giao”, và đây là “con đường đúng đắn” trong quan hệ song phương.

Bà Rodriguez bác bỏ thông tin về khả năng Venezuela trở thành “bang thứ 51” của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donal Trump từng tuyên bố ông “đang cân nhắc” khả năng biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố của bà Rodríguez được đưa ra sau khi một số hãng tin Mỹ dẫn phát biểu của ông Trump về việc “đang cân nhắc” khả năng biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ, thông tin đã gây chú ý trong dư luận quốc tế.

Trong chuyến công tác tại Hà Lan, bà Rodríguez tham dự các phiên điều trần tại Tòa án Công lý Quốc tế liên quan đến tranh chấp kéo dài giữa Venezuela và Guyana về vùng Essequibo, khu vực rộng khoảng 160.000 km2, giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản, hiện do Guyana quản lý trên thực tế.

Tranh chấp Essequibo bắt nguồn từ thời kỳ thuộc địa châu Âu và tiếp tục là một trong những điểm nóng pháp lý tại khu vực Nam Mỹ. Venezuela lập luận rằng thỏa thuận Geneva năm 1966 đặt cơ sở cho việc đàm phán lại biên giới, trong khi Guyana yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế công nhận phán quyết trọng tài năm 1899 vốn trao phần lớn lãnh thổ cho phía mình. Hiện vụ việc đang trong quá trình xem xét tại Tòa án Công lý Quốc tế, với phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ phê duyệt thương vụ bán hệ thống hỗ trợ năng lực tên lửa Tomahawk trị giá 300 triệu USD cho Australia

Mỹ phê duyệt thương vụ bán hệ thống hỗ trợ năng lực tên lửa Tomahawk trị giá 300 triệu USD cho Australia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán trang bị quân sự tiềm năng trị giá 300 triệu USD cho Australia, nhằm hỗ trợ phát triển năng lực sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk, tăng cường khả năng lập kế hoạch tác chiến và phối hợp với lực lượng Mỹ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh