Anh, Pháp, Đức sẵn sàng hành động phòng thủ sau đòn đáp trả của Iran
Chảo lửa Trung Đông tiếp tục nóng lên khi London cho phép Mỹ sử dụng căn cứ; Paris nâng mức hỗ trợ phòng vệ cho đồng minh Vùng Vịnh; Berlin tăng cảnh báo an ninh trong nước.

Lãnh đạo ba nước Anh, Pháp, Đức sẵn sàng hành động phòng thủ sau đòn đáp trả của Iran. Ảnh: Reuters
Sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và làn sóng đáp trả bằng tên lửa, máy bay không người lái của Tehran, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng thủ để bảo vệ lợi ích, binh sĩ và đồng minh trong khu vực, song không tham gia vào các đợt tấn công ban đầu.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, London đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh cho “mục đích phòng thủ cụ thể và hạn chế”, bao gồm đánh chặn tên lửa hoặc phá hủy bệ phóng nếu cần thiết. Ông nhấn mạnh Anh không tham gia các đợt không kích ban đầu của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định giải pháp ưu tiên vẫn là đàm phán. Tuy nhiên, ông nói London đang ủng hộ “quyền tự vệ tập thể” để bảo vệ lợi ích và công dân trong khu vực.
Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cảnh báo về “một sự leo thang chưa từng có” sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và các đối tác khác ở Vùng Vịnh. Ông cho biết, một cơ sở của Pháp tại UAE đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, song thiệt hại chỉ ở mức vật chất. Paris tuyên bố sẽ nâng mức “tư thế và hỗ trợ phòng vệ”, đồng thời xem xét mọi phương án nhằm bảo vệ binh sĩ và các đối tác có hiệp ước quốc phòng với Pháp.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Hội đồng An ninh Quốc gia Đức đã họp khẩn, đặt nước này trong tình trạng cảnh giác cao. Berlin cam kết bảo đảm an ninh công cộng, đặc biệt tăng cường bảo vệ các cơ sở Do Thái, Israel và Mỹ tại Đức. Ông Merz lên án các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng và Vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi Tehran chấm dứt các hành động quân sự mà ông mô tả là “không chọn lọc”.

Các nhân viên cứu hộ và quân đội đang làm việc tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran khiến nhiều người thiệt mạng ở Beit Shemesh, Israel. Ảnh: AP
Các tuyên bố của ba nước được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang mạnh. Theo Euronews, một tên lửa Iran đã rơi xuống khu dân cư ở thành phố Beit Shemesh (Israel), khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Tại UAE, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Dubai và Abu Dhabi gây thiệt hại tại một số cơ sở hạ tầng, trong đó có sân bay và các địa điểm biểu tượng.
Dù khẳng định sẵn sàng hành động phòng thủ để bảo vệ lợi ích và đồng minh, Anh, Pháp và Đức đều chưa tuyên bố tham gia vào một chiến dịch tấn công trực tiếp nhằm vào Iran, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh nhu cầu kiểm soát leo thang và đánh giá toàn diện các rủi ro an ninh – kinh tế phát sinh từ cuộc khủng hoảng hiện nay.
Bích Hồng
Nguồn: Reuters, Wion, Euronews





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu