Xung đột Israel-Iran leo thang, Tehran tuyên bố sẵn sàng cho kịch bản đối đầu kéo dài
Căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng khi các bên duy trì các đợt tấn công và đáp trả, trong khi Tehran khẳng định đã chuẩn bị cho khả năng đối đầu kéo dài, còn Mỹ cho rằng xung đột có thể kết thúc trong vài tuần tới.

Thống đốc tỉnh Tehran Mohammad Sadegh Motamedian khẳng định, nước này đã chuẩn bị cho kịch bản đối đầu kéo dài giữa Iran, Israel và các lực lượng liên quan tại khu vực Trung Đông. Ảnh chụp màn hình
Giới chức Iran cho biết nước này đã chuẩn bị cho kịch bản đối đầu kéo dài trong bối cảnh các cuộc tấn công và đáp trả liên tiếp giữa Iran, Israel và các lực lượng liên quan tại khu vực Trung Đông. Thống đốc tỉnh Tehran Mohammad Sadegh Motamedian khẳng định cơ sở hạ tầng của thủ đô và các khu vực lân cận vẫn hoạt động ổn định, các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, khí đốt, viễn thông và nhiên liệu vẫn được bảo đảm.
Theo ông Motamedian, mặc dù một số cơ sở nhiên liệu quanh Tehran bị tấn công, nguồn cung vẫn được duy trì và người dân không phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng hóa thiết yếu. Giới chức địa phương cho biết nhiều cơ quan quản lý khủng hoảng và các ngành công nghiệp trọng yếu đã được huy động phối hợp nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng và hoạt động kinh tế không bị gián đoạn.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đang tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột, khẳng định Iran sẵn sàng tiếp tục tự vệ “chừng nào còn cần thiết”.

Iran đang gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm trong các đợt tấn công nhằm vào Israel. Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Israel cho biết Iran đang gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm trong các đợt tấn công nhằm vào Israel. Theo quân đội Israel, loại vũ khí này có thể phát tán nhiều bom con trên diện rộng, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.
Xung đột giữa hai bên hiện đã bước sang tuần thứ ba, với các đợt tấn công trên không và trên biển gây thiệt hại tại nhiều khu vực ở Trung Đông. Một số quốc gia Vùng Vịnh như Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Oman và Iraq cũng ghi nhận các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đó, cảnh sát Iran thông báo đã bắt giữ khoảng 500 người bị cáo buộc cung cấp thông tin cho các đối thủ của Tehran trong bối cảnh các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trong nước tiếp diễn. Theo Tư lệnh cảnh sát Iran Ahmadreza Radan, nhiều trường hợp bị cáo buộc đã cung cấp thông tin mục tiêu hoặc ghi hình các địa điểm bị tấn công để chuyển ra bên ngoài. Một số cơ quan truyền thông Iran cũng đưa tin hàng chục người đã bị bắt tại nhiều địa phương với cáo buộc thu thập thông tin về các cơ sở quân sự và hạ tầng nhạy cảm.
Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định sẽ tiếp tục các đợt tấn công nhằm vào Iran và lực lượng Hezbollah cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin cho biết, mục tiêu của quân đội Israel không phải là lật đổ chính quyền Iran, mà là làm suy yếu năng lực của Tehran và loại bỏ những mối đe dọa đối với an ninh của Israel. Ông cũng cho rằng các chiến dịch quân sự nhằm tạo ra những điều kiện để người dân Iran có thể tự quyết định tương lai của đất nước trong dài hạn.
Ở chiều ngược lại, giới chức Mỹ cho rằng xung đột hiện nay có thể kết thúc trong vòng vài tuần tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cảnh báo có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran.
Bích Hồng
Nguồn: Reuters, APT, WION

![[Infographics] Ngày bầu cử 15/3/2026 - Người dân cần biết gì](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2610/199d5142124t11358l1-15-3-nguoi-dan6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu