(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Thông báo số 1252 của Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ tại địa phương được phân công phụ trách đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên, chiều 3-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự sinh hoạt với Chi bộ khu phố Vinh Phúc, phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn). Cùng dự có lãnh đạo phường Quảng Thọ; lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự sinh hoạt chi bộ khu phố Vinh Phúc

Thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Thông báo số 1252 của Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ tại địa phương được phân công phụ trách đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Tỉnh ủy viên, chiều 3-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự sinh hoạt với Chi bộ khu phố Vinh Phúc, phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn). Cùng dự có lãnh đạo phường Quảng Thọ; lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự sinh hoạt chi bộ khu phố Vinh Phúc

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh về dự sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Vinh Phúc, phường Quảng Thọ.

Chi bộ khu phố Vinh Phúc có 31 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên được miễn sinh hoạt, 2 đảng viên dự bị. Thời gian qua, công tác chính trị tư tưởng được Chi bộ khu phố Vinh Phúc xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chi bộ đã thường xuyên và nghiêm túc quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên. Trong hoạt động luôn giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ. Do vậy luôn tạo được sự đồng thuận cao trong công tác lãnh, chỉ đạo. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Vinh Phúc đã đoàn kết, hăng hái tham gia trong các phong trào thi đua xây dựng văn minh đô thị, nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/năm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự sinh hoạt chi bộ khu phố Vinh Phúc

Đảng viên Chi bộ khu phố Vinh Phúc, phường Quảng Thọ thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe thông tin về văn bản chính sách mới của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP Sầm Sơn và của phường Quảng Thọ thời gian qua; tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác chi bộ tháng 7. Đảng viên trong chi bộ đã đồng tình, nhất trí cao với báo cáo của chi bộ; đồng thời thảo luận sôi nổi, tập trung vào một số vấn đề mà chi bộ đề ra trong tháng 8.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự sinh hoạt chi bộ khu phố Vinh Phúc

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Vinh Phúc.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, các bước tổ chức sinh hoạt của chi bộ đảm bảo theo đúng quy định, các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng thời gian qua đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; đồng thời thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Trong đó nổi bật là việc huy động nguồn lực trong đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển du lịch; thực hiện việc tinh gọn bộ máy hiệu lực hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; đảm bảo an sinh xã hội;... Đồng chí khẳng định, những thành công của tỉnh có được là do sự quyết liệt, đổi mới trong hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng, chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh và có sự đóng góp của nhân dân khu phố Vinh Phúc nói riêng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị thời gian tới, chi bộ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung bảo vệ chăm sóc lúa thu mùa, phòng chống dịch tả lợn châu Phi; sẵn sàng công tác phòng chống lụt bão, tổ chức thành công diễn tập phòng chống bão lụt; quan tâm chăm lo đến công tác khuyến học, khuyến tài, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức tốt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; quan tâm công tác phát triển đảng viên trong chi bộ.

Đối với các kiến nghị đề xuất của đảng viên Chi bộ khu phố Vinh Phúc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn, cấp ủy, chính quyền phường Quảng Thọ nghiên cứu giải quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Vinh Phúc theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]