(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 25 và 26-3, Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo thị xã và 125 đảng viên đại diện cho 477 đảng viên trong Đảng bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn)

Trong 2 ngày 25 và 26-3, Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo thị xã và 125 đảng viên đại diện cho 477 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn)

Toàn cảnh đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn lần thứ XII, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lam Sơn đã tranh thủ thuận lợi, thời cơ, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển khá toàn diện. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn)

Các đại biểu dự đại hội.

Kết thúc nhiệm kỳ, có 23/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm 2020 ước đạt 1.859,5 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2015, bằng 101,5% mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có bước tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng 14,4%. Đến nay, trên địa bàn phường có 73 doanh nghiệp đang hoạt động. Một số doanh nghiệp trên địa bàn có kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả và bền vững, giúp tăng thu ngân sách địa phương và tạo nhiều việc làm cho người lao động. Ước thu ngân sách nhiệm kỳ vượt kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp cũng có bước tăng trưởng khá. Công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường luôn được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Tình trạng vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai được xử lý ngày một triệt để. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn)

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

Trên cơ sở tiền đề những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Lam Sơn đã định hướng một số mục tiêu cụ thể, nhằm tạo bước đột phá về phát triển kinh tế và an ninh chính trị trên địa bàn. Đó là: Tiếp tục chỉ đạo trong công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng/người/năm. Tăng số lượng doanh nghiệp lên con số 100 vào năm 2025. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm đạt 8% trở lên. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự và phát triển tổ chức đoàn thể.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn)

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chỉ đạo của Đảng bộ phường Lam Sơn trong nhiệm kỳ qua. Được đánh giá là một địa bàn trọng điểm, có lợi thế và truyền thống trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, Đảng bộ phường Lam Sơn đã đoàn kết, thống nhất trong công tác điều hành, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi và thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển. Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiệm vụ chính trị, xã hội đã phản ánh rõ nét chất lượng trong công tác lãnh, chỉ đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, là những thành tựu không nhỏ đóng góp vào việc thực hiện thành công mục tiêu chung của thị xã trong nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Lam Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Lam Sơn tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế. Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban của thị xã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn. Kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp mới phát triển tại địa phương, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân. Xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, các vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tạo chuyển biến mới trên tất cả các hoạt động văn hóa xã hội. Xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn)

Ban chấp hành Đảng bộ phường Lam Sơn ra mắt tại đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban chấp hành Đảng bộ phường Lam Sơn đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đại hội điểm phường Lam Sơn, Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo để triển khai đại hội đảng bộ cơ sở đại trà. Thường trực thị ủy Bỉm Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ phường Lam Sơn trong các công tác xây dựng văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự. Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch bảo đảm lịch trình. Kết quả bầu cử tốt. Tuy nhiên, công tác tổ chức đại hội có một số điểm cần rút kinh nghiệm nhằm triển khai tốt hơn tại các phường, xã còn lại, như: Bố cục báo cáo cần súc tích hơn; chỉ nên trình bày báo cáo chính trị tóm tắt tại đại hội; kịch bản, chương trình đại hội cần xây dựng chi tiết hơn; định hướng ý kiến phát biểu tham luận sát nội dung văn kiện đang xây dựng; nâng cao số lượng thành viên và nghiệp vụ của tổ bầu cử; phân công khoa học hơn công việc triển khai đại hội của đoàn chủ tịch; chủ động phương án điều hành đại hội khi có tình huống phát sinh...

Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25-3, Đảng bộ Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn cũng đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đảng bộ Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn và Đảng bộ phường Lam Sơn là 2 đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn chọn tổ chức đại hội điểm. Theo kế hoạch, các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Thị xã Bỉm Sơn sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trước 15-5, tiến tới đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI trước 31-8.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]