(Baothanhhoa.vn) - Hè về là dịp để trẻ em được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng, được thỏa sức tham gia các hoạt động vui chơi mà mình muốn. Tuy nhiên, trong thế giới công nghệ số và môi trường mạng, đi cùng với cơ hội được khai thác, tiếp nhận thông tin và tri thức vô tận là những thách thức của việc trẻ dễ bị ảnh hưởng của thông tin không lành mạnh và nhiều nguy cơ bị bóc lột, xâm hại...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số

Hè về là dịp để trẻ em được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng, được thỏa sức tham gia các hoạt động vui chơi mà mình muốn. Tuy nhiên, trong thế giới công nghệ số và môi trường mạng, đi cùng với cơ hội được khai thác, tiếp nhận thông tin và tri thức vô tận là những thách thức của việc trẻ dễ bị ảnh hưởng của thông tin không lành mạnh và nhiều nguy cơ bị bóc lột, xâm hại...

Thư viện tỉnh là điểm đến lý tưởng cho các em học sinh trong mỗi dịp hè.

Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thế giới công nghệ số, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018 nhằm mục đích bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số; cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Đồng thời thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh, kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung và trẻ em trên môi trường mạng nói riêng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ và trẻ em. Từ đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn, tạo điều kiện để mọi trẻ em được vui chơi an toàn, lành mạnh; phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là nạn đuối nước trong dịp hè.

Trên cơ sở nội dung kế hoạch của UBND tỉnh, huyện Nông Cống đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em với phương châm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả để tạo sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu bảo vệ trẻ em, phòng ngừa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích và hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó, các địa phương sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao cho trẻ trong tháng hành động vì trẻ em, như: Cắm trại, thi các trò chơi dân gian bóng đá, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bơi lội...

Để trẻ có kỳ nghỉ an toàn, lành mạnh, huyện Yên Định xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Tìm hiểu về Luật Trẻ em và vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em” cấp xã, cấp huyện để lựa chọn tham dự hội thi cấp tỉnh. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh; mở các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích cùng nhiều hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình hoạt động do trẻ khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ học các kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm truyền thông về bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ trong thế giới công nghệ số và môi trường mạng; tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, gia đình và người chăm sóc trẻ trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện đối với trẻ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các điểm truy cập internet, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng.

Tính đến hết năm 2017 toàn tỉnh có 888.141 trẻ em, với sự quan tâm, chung tay của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn 5%; 100% trẻ em bị bạo lực, xâm hại khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Công tác xây dựng môi trường sống an toàn, phù hợp với trẻ em được thực hiện tốt. Hiện toàn tỉnh có 531/635 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (đạt 83,6%); 133.567 ngôi nhà đạt tiêu chuẩn “Ngôi nhà an toàn”; 569 trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn” và 193 cộng đồng đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng an toàn” về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tuy nhiên, để bảo vệ trẻ an toàn trong môi trường mạng trong dịp hè, ngoài sự định hướng, giáo dục con trẻ sử dụng internet một cách thông minh, hiệu quả của gia đình, nhà trường, cần sự chung tay, góp sức hơn nữa của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội.


Bài và ảnh: Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]