(Baothanhhoa.vn) - Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, một trong những vấn đề được quan tâm nhất chính là nhà văn hóa (NVH) dôi dư vì thậm chí đã có những NVH thôn phải khóa cửa, không sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều NVH đã trở thành địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho cụm dân cư...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập trở thành địa điểm sinh hoạt cụm dân cư

Nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập trở thành địa điểm sinh hoạt cụm dân cư

Nhà văn hóa thôn dôi dư ở xã Thiệu Viên được người dân sử dụng để rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, một trong những vấn đề được quan tâm nhất chính là nhà văn hóa (NVH) dôi dư vì thậm chí đã có những NVH thôn phải khóa cửa, không sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều NVH đã trở thành địa điểm sinh hoạt cộng đồng cho cụm dân cư...

Sau khi sáp nhập 11 thôn xuống còn 6 thôn, xã Yên Tâm (Yên Định) dư 4 NVH. Những NVH được chọn làm nơi trung tâm cũng chỉ mới tạm ổn cho những cuộc hội họp của người dân sau thành lập thôn mới nhưng lại thiếu diện tích cho khu thể thao thôn bởi những khu thể thao này chỉ mới đáp ứng được số lượng nhỏ người dân tham gia. Chính vì vậy, với 4 NVH dôi dư lại tiếp tục được sử dụng cho phong trào thể thao ở cả 2 thôn. Theo ông Nguyễn Cao Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Tâm, các NVH dôi dư không sử dụng để hội họp mà chỉ sử dụng khuôn viên để người dân tập luyện thể thao.

Còn tại xã Yên Trường, sau sáp nhập thôn, xã dư tới 9 NVH. Nhưng đáng mừng là 9 NVH dôi dư này chưa một ngày bỏ trống. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Trường cho biết: Các NVH dôi dư vẫn được sử dụng sinh hoạt bình thường cho các cụm dân cư của các thôn cũ nhưng chủ yếu dành cho tập luyện thể thao là chính, còn hội họp tổ chức tại NVH thôn mới.

Được biết, đối với Yên Định sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố thì huyện giảm 110 thôn, tương đương với hơn 100 NVH dôi dư và về cơ bản thì những NVH dôi dư này cũng để cho các cụm dân cư tổ chức các phong trào thể thao, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Không chỉ Yên Định mà nhiều địa phương khác, đối với NVH dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố cũng được các địa phương đưa ra nhiều giải pháp để tránh lãng phí. Tại huyện Thiệu Hóa, phần lớn các NVH dôi dư vẫn tiếp tục công năng sử dụng. Như ở xã Thiệu Viên, sau khi sáp nhập 11 thôn còn 4 thôn và dư 4 NVH. Theo chia sẻ của cán bộ văn hóa xã Thiệu Viên Nghiêm Duy Cương thì các NVH được chọn sau sáp nhập để sinh hoạt cộng đồng nói chung nếu tổ chức hội họp cũng chật và khu thể thao thôn cũng không đủ diện tích nên 4 NVH dôi dư dành cho cụm dân cư tổ chức chơi bóng chuyền hơi, được Nhân dân rất đồng thuận.

Còn đối với xã Thiệu Lý, sau khi sáp nhập thôn, xã dư 2 NVH. Tuy nhiên, trước khi sáp nhập thôn thì các NVH thôn ở Thiệu Lý cũng có những hạn chế về diện tích. Chính vì vậy sau khi dôi dư 2 NVH thì dù không tổ chức họp dân ở 2 NVH này nhưng vẫn được chọn là nơi để bà con tổ chức các phong trào thể thao, văn hóa - văn nghệ... Ông Lê Khắc Bảo, Chủ tịch UBND xã Thiệu Lý cho biết: Các thôn sáp nhập còn có địa điểm tổ chức vì có NVH dôi dư nhưng với thôn chưa sáp nhập thì khuôn viên NVH lại hẹp nên nếu muốn chơi thể thao thì phải phân chia, cứ 12 người/lượt, nói chung rất khó khăn...

Trước mắt, các NVH dôi dư đã được tận dụng để tránh lãng phí. Nhưng qua thực tế ở một số địa phương thì nguyện vọng của bà con Nhân dân phần lớn vẫn muốn được giữ lại để sinh hoạt theo cụm dân cư.

Vân Sơn


Vân Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]