(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-7, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Chiều 23-7, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BCĐ công tác gia đình tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên đẩy mạnh các hoạt động của công tác gia đình trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; kịp thời ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh hoạt động của công tác gia đình.

Theo đó, các cơ quan thành viên BCĐ đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung hoạt động công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Như, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình; tổ chức tập huấn cho gần 500 công chức cấp xã, cấp huyện thuộc 11 huyện miền núi, 8 huyện vien biển, thành phố, thị xã về công tác gia đình. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới. Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch” về kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, xử lý các tình huống thu hút 7.345 người tham gia; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”, biểu dương 200 thành viên câu lạc bộ…

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hoá và Thông tin, cán bộ công chức văn hoá cấp xã; chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền các sự kiện lớn trong năm; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay về xây dựng gia đình hạnh phúc; đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan; rà soát thống kê mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với xây dựng các mới hình câu lạc bộ gia dòng phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã nhân rộng 15 mô hình phòng, chống bạo lựu. Gia đình với 75 câu lạc bộ “gia đình phát triển bền vững” do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn; Hội LHPN tỉnh xây dựng thí điểm 7 câu lạc bộ “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thu hút gần 400 thành viên tham gia; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng 3 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các ngành thành viên BCĐ đều đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác gia đình trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nêu bật những kết quả, bài học kinh nghiệm mà ngành, đơn vị đạt được cũng như nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc của các ngành thành viên BCĐ trong phối hợp triển khai thực hiện công tác gia đình.

Thời gian tới, BCĐ công tác gia đình tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm quản lý Nhà nước về gia đình; chỉ đạo sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức điều tra xã hội về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan đối với việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình; chỉ đạo các ngành thành viên BCĐ công tác gia đình tập trung nâng cao hiệu quả công tác triển khai Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]