(Baothanhhoa.vn) - Trong những ngày từ 20 đến 26-1 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão), trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết của Nhân dân. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tươi vui, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội trong Tết Nguyên đán diễn ra sôi nổi, an toàn

Trong những ngày từ 20 đến 26-1 (tức từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão), trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết của Nhân dân. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, tươi vui, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội trong Tết Nguyên đán diễn ra sôi nổi, an toàn

Người dân tham quan tại chùa Đại Bi (TP Thanh Hóa).

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán được ngành văn hóa và các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công; nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc, vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống vừa hiện đại, văn minh, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội trong Tết Nguyên đán diễn ra sôi nổi, an toàn

Người dân tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa).

Như tại TP Thanh Hóa, đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm và du xuân, như: tổ chức thành công không gian văn hóa “Tết xưa, làng cổ” tại phường Hàm Rồng; tổ chức không gian văn hóa tại Công viên Hội An; tổ chức trình diễn văn nghệ - thư pháp tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Huyện Hoằng Hóa tổ chức Giải Vật Hoằng Lưu - Hoằng Phong, Giải vật cù Hoằng Hà, Giải đua thuyền Hoằng Quỳ. Huyện Quảng Xương tổ chức Giải đua thuyền Quảng Nham, cờ người…

Các hoạt động văn hóa, lễ hội trong Tết Nguyên đán diễn ra sôi nổi, an toàn

Đông đảo người dân xin chữ đầu xuân tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu... mở cửa thường xuyên hệ thống các phòng trưng bày, di tích phục vụ Nhân dân đến tham quan trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các hoạt động văn hóa, lễ hội trong Tết Nguyên đán diễn ra sôi nổi, an toàn

Nhân dân và du khách du Xuân, vãn cảnh tại chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa).

Tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự, như: Đền Cửa Đặt (Thường Xuân); Phủ Na (Như Thanh); Am Tiên (Triệu Sơn); Chùa Giáng, Chùa Du Anh (Vĩnh Lộc); Đền Cô Bơ, Đền Hàn Sơn, Đến Trần Hưng Đạo (Hà Trung); Đền Sòng Sơn; Đền Chín Giếng (thị xã Bỉm Sơn)… trong những ngày Tết không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được đảm bảo; công tác phòng dịch bệnh được các Ban quản lý di tích triển khai thường xuyên, có sát khuẩn, khẩu trang và tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện; hướng dẫn thực hành tâm linh tại các di tích được thực hiện tốt, bảo đảm ngăn nắp, lịch sự, văn minh...

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]