(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh việc tạm dừng các lễ hội, hoạt động văn hóa, TDTT, các địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích, danh thắng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, bảo đảm việc dâng hương, đi lễ đâu xuân Tân Sửu của người dân, du khách an toàn, trong tầm kiểm soát.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Bên cạnh việc tạm dừng các lễ hội, hoạt động văn hóa, TDTT, các địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích, danh thắng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, bảo đảm việc dâng hương, đi lễ đâu xuân Tân Sửu của người dân, du khách an toàn, trong tầm kiểm soát.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Lực lượng chức năng của TP Sầm Sơn thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với du khách tới Đền Độc Cước

Ngay từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND TP Sầm Sơn đã triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích, danh thắng trên toàn địa bàn, đặc biệt là các di tích thu hút đông người dân và du khách tới dâng hương, đi lễ, tham quan, vãn cảnh như Đền Cô Tiên, Đền Độc Cước, Đền thờ Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái… Biển thông báo được đặt, công tác tuyên truyền, thông báo bằng loa truyền thanh nội dung về việc bắt buộc người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 tại các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn được tăng cường. Tuy nhiên, do các điểm di tích nói trên vào dịp Tết năm nào cũng thu hút một lượng lớn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh nhất là từ ngày 30 tết cho tới mồng 3 tết, gây khó khăn cho công tác phòng dịch, nên UBND TP Sầm Sơn đã quyết định tạm dừng các hoạt động dâng hương, đi lễ, tham quan vãn cảnh tại các điểm di tích nói trên từ ngày 11-2 (ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý) tới hết ngày 14-2.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Quy định yêu cầu người dân và du khách chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 được TP Sầm Sơn đặt tại các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn dịp Tết Tân Sửu

Sáng ngày 15-2 (tức mồng 3 tết Tân Sửu), UBND TP Sầm Sơn mới quyết định mở cửa các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn phục vụ nhân dân du khách, đồng thời triển khai nghiêm túc công tác phòng dịch tại các di tích, danh thắng, trong đó bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn và hạn chế số lượng người cùng lúc vào các điểm di tích, danh thắng. Đây cũng là biện pháp mà TP Sầm Sơn tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc tại các điểm di tích danh thắng trên địa bàn trong tháng Giêng năm Tân Sửu với tiêu chí vừa tạo điều kiện để người dân, du khách dâng hương, đi lễ đầu năm, vừa bảo đảm tốt nhất công tác phòng dịch.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Người dân, du khách khi tới Chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) đều phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, lượng người dân và du khách tới các điểm di tích tâm linh trên địa bàn TP Thanh Hóa giảm so với cùng kỳ. Các điểm di tích như Thái Miếu nhà Hậu Lê, Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Chùa Thanh Hà, Chùa Tăng Phúc, Chùa Đại Bi… là những nơi thu hút đông người dân và du khách tới dâng hương, đi lễ đầu năm nhất. TP Thanh Hóa đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các di tích, danh thắng một cách nghiêm túc, kiên quyết từ chối, không cho các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng dịch COVID-19 vào di tích, đồng thời tăng cường việc bắt buộc khai báo y tế. Nếu có vi phạm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Công tác phòng dịch COVID-19 tại các điểm di tích, danh thắng đã được thực hiện có hiệu quả, người dân, du khách cơ bản đã chấp hành tốt, có ý thức phòng dịch.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Bảng thông báo quy định phòng dịch COVID-19 tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt (Thường Xuân)

Là một trong những di tích tâm linh thu hút rất đông người dân và du khách tới dâng hương, đi lễ đầu năm, Khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đạt (Đền Cửa Đạt) cũng chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân và du khách. UBND huyện Thường Xuân đã bố trí cán bộ, phối hợp với Ban quản lý khu di tích yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, đồng thời có sự điều tiết số lượng người dân, du khách có sự giãn cách an toàn.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Mặc dù số lượng người tới Đền Cửa Đạt trong 3 ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Tân Sửu là khá đông, tuy vậy công tác phòng chống dịch đã được thực hiện nghiêm, người dân chấp hành tốt. Trong khi đó, tính trong 4 ngày đầu Tết Tân Sửu, tại Di sản Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), lượng người tới tham quan giảm đáng kể so với cùng kỳ, tuy vậy, công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện ở mức cao nhất, xuyên suốt khoảng thời gian từ trước và trong Tết.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Lượng khách đến với Di sản Thành Nhà Hò dịp Tết Tân Sửu giảm mạnh

Tại các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, các điểm di tích, danh thắng trọng điểm như Đền Bà Triệu, Đền Trần, ban quản lý đã có chủ trương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời giảm các ki ốt dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch đối với người dân, du khách. Về cơ bản, việc thực hiện quy định phòng dịch COVID-19 đã được chấp hành tốt.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Người dân và du khách tại di tích Phủ Na (Như Thanh)

Trong 4 ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu, các di tích, danh thắng như Phủ Na (Như Thanh), Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) là những điểm đến vẫn thu hút rất đông đảo lượng người dân du khách tới dâng hương, đi lễ, tham quan vãn cảnh. Công tác kiểm soát, phòng chống dịch đều được các địa phương thực hiện nghiêm túc, Ban quản lý đã bố trí các bảng thông báo quy định phòng chống dịch, trang bị bình xịt khử khuẩn ở nhiều khu vực, khách đến lễ phủ đều phải đeo khẩu trang.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Du khách tham quan tại Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) dịp tết Tân Sửu

Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt quy định phòng dịch như: không đeo khẩu trang, tập trung quá đông người để chụp ảnh (tại suối Cá Cẩm Lương), chưa tạo ra sự giãn cách an toàn tại các điểm dâng hương, tham quan…

Các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích, danh thắng

Người dân tới dâng hương tại Đền Trần (xã Yên Dương, huyện Hà Trung)

Thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND, ngày 3-2-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 462/SVHTTDL-NSVHGĐ, ngày 5-2 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều địa phương trong tỉnh đã có trách nhiệm, sự chủ động, thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động lễ hội; không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người cùng một thời điểm trong cùng không gian tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự; triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng, thờ tự, danh thắng, điểm du lịch trên địa bàn. Với trách nhiệm là cơ quan quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã cử các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương. Các địa phương trong tỉnh cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, hoạt động tích cực trong dịp Tết Tân Sửu và tiếp tục duy trì mở mức cao nhất sau Tết.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]