Ứng xử đúng mực
Dạy học là nghề được xếp vào hàng cao quý nhất trong những nghề cao quý. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”.
Thấm nhuần điều đó, đã có rất nhiều tấm gương nhà giáo bình dị mà cao quý, vượt lên hoàn cảnh để dạy học miễn phí cho học sinh nghèo. Họ là những người thầy ngoài biên chế, với trách nhiệm xã hội của mình đang góp sức cùng đội ngũ nhà giáo ở những cơ sở giáo dục ươm gieo mầm xanh cho tương lai đất nước. Họ xứng đáng nhận được sự trân trọng, sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm và tôn vinh đúng cách, có chừng mực từ xã hội, để cùng đưa giáo dục nước nhà phát triển hơn nữa, chứ không hẳn chỉ là sự quan tâm đơn thuần về vật chất.
Thế nhưng bằng những góc nhìn khác nhau, một bộ phận phụ huynh học sinh đang chọn cách “tôn vinh” người thầy của con mình bằng cách đem đến những giá trị vật chất lớn vào những ngày lễ, tết và bất cứ lúc nào có thể. Điều ấy ít nhiều chi phối đến suy nghĩ, ứng xử của giáo viên, khiến điểm số, sự đánh giá của giáo viên đối với học sinh có thể không còn trung thực nữa.
Tôn vinh nghề dạy học là điều luôn cần để những người đứng trên bục giảng có thêm động lực cống hiến. Nhưng đó phải là sự tôn vinh đúng cách, bằng truyền thống văn hóa, tấm lòng của học trò dành cho thầy, cô giáo. Làm tốt điều đó chính là góp phần để xây dựng một xã hội học tập ngày càng tốt hơn, có kỷ cương, đạo lý, chứ không phải là ứng xử chạy theo thời cuộc, thị trường, khiến cho môi trường sư phạm ngày càng có khoảng cách và thêm nhiều điều tiếng.
Trò chuyện với đại diện các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, xuất sắc nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định tất cả những người làm trong ngành giáo dục đều đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào. Ngành giáo dục và đào tạo phải xây dựng một môi trường học thật, thi thật, chọn nhân tài thật...
Để học thật, thi thật, chọn nhân tài thật như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì chất lượng dạy và học phải được đặt lên hàng đầu. Mà muốn có chất lượng, thì ngoài việc giảng dạy, học tập thật sự, cần phải có tình cảm chân thật, trong sáng, ứng xử văn hóa, văn minh, thân thiện trong toàn ngành cũng như sự ứng xử đúng mực mà toàn xã hội dành cho ngành giáo dục và đào tạo.
Lam Vũ
- 2024-05-02 19:20:00
Bài học từ những vụ án liên quan lứa tuổi vị thành niên
- 2024-05-02 14:19:00
Ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh
- 2021-11-18 15:08:00
Quỹ Học bổng VAS trao tặng 170 máy tính cho sinh viên
Thanh Hóa giành 1 giải nhất tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021
Trường Đại học Hồng Đức khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Trường Tiểu học Thiệu Khánh: Khẳng định chất lượng trường chuẩn quốc gia
Huyện Đông Sơn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Trường THCS Điện Biên tuyên dương các thầy cô giáo và học sinh đạt thành tích xuất sắc
Khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập
Học sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đi học trở lại từ ngày 15-11
Gần 200 thí sinh tham gia chung kết hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XXI V, năm 20 21