(Baothanhhoa.vn) - Trong các thời kỳ lịch sử, nhất là sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch đã tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó có âm mưu đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , đòi chuyển đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, định hướng tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi vào dự thảo các văn kiện lần này không chỉ thể...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, những tác động đa chiều về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đã và đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng đã đánh giá: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả”, nhưng để công tác...
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 78 năm, ngày 10/11/1947, Bác Hồ viết “Thư gửi ông giám đốc và toàn thể nam nữ giáo viên Bình dân học vụ Khu III” khen ngợi tỉnh Hải Dương có 6 làng toàn dân biết chữ. Bác đồng thời nhắc nhở: “... tôi mong rằng các lớp bình dân học vụ...
(Baothanhhoa.vn) - Trong công cuộc đổi mới hôm nay điều khiến lòng dân day dứt không phải vì đất nước thiếu tiềm năng hay cơ hội, mà bởi có nơi, có lúc nguồn lực ấy chưa được đánh thức đúng cách. Vẫn còn những cán bộ, tổ chức cơ sở đảng giữ lối tư duy cũ, ngại đổi...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu