Trung Đông rung chuyển: Israel dội không kích Tehran, tên lửa và UAV lan khắp vùng Vịnh
Chiến sự giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu tại Tehran, trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lan sang nhiều nước vùng Vịnh. Giao tranh cũng gia tăng tại Lebanon giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Các vụ nổ xảy ra sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào nhà máy lọc dầu Tehran ở Tehran, Iran, ngày 7 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AFP
Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ít nhất năm cơ sở năng lượng tại thủ đô Tehran và khu vực lân cận, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran.
Theo giới chức Iran, các đòn tấn công đã đánh trúng bốn kho chứa dầu cùng một trung tâm trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ, gây ra những vụ nổ lớn và các cột khói dày bao phủ một phần thủ đô.
Truyền thông Iran cho biết bốn nhân viên tại các cơ sở dầu mỏ đã thiệt mạng sau các cuộc không kích. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Karaj gần Tehran.
Quân đội Israel sau đó xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác tại Tehran, khiến Abu al-Qassem Baba’iyan – một quan chức quân sự cấp cao của Iran – thiệt mạng.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết, ông Baba’iyan mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Quân sự của Lãnh đạo Tối cao Iran và giữ chức tham mưu trưởng tại Bộ chỉ huy chiến lược Khatam al-Anbiya.
Isarel cho biết thêm, cuộc tấn công cũng phá hủy trụ sở của lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran. Cơ sở này được sử dụng để điều phối các chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các đồng minh trong khu vực.
Sau các cuộc không kích của Israel, Iran đã lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả nếu các cơ sở năng lượng của nước này tiếp tục bị tấn công.

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng dầu khí vùng Vịnh có thể là mục tiêu leo thang tiếp theo. Ảnh: Taylortailored
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào các kho nhiên liệu tại Tehran đã đánh dấu một “giai đoạn nguy hiểm mới” của cuộc xung đột. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya – cơ quan điều phối quân sự chủ chốt của Iran – cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực ngăn chặn Mỹ và Israel tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Tehran cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tiếp diễn, Iran có thể tiến hành những hành động tương tự nhằm vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực.
Một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thậm chí cảnh báo rằng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu toàn cầu có thể vượt 200 USD mỗi thùng, đồng thời cho biết các cơ sở năng lượng của các nước láng giềng có thể trở thành mục tiêu trong các đòn đáp trả.
Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã lan sang nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Bahrain cho biết một nhà máy khử mặn nước biển đã bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Nội vụ Bahrain cáo buộc Iran nhắm vào các mục tiêu dân sự và cho biết vụ tấn công gây thiệt hại vật chất cho cơ sở này, dù nguồn cung nước không bị gián đoạn.
Tại Kuwait, các thiết bị bay không người lái đã tấn công các bồn chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait. Bộ Quốc phòng nước này cho biết các thiết bị đã xâm nhập không phận vào rạng sáng 9/3 và đánh trúng hạ tầng quan trọng. Bộ Nội vụ Kuwait cho biết hai sĩ quan an ninh đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ.
Ngoài ra, các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái cũng được ghi nhận tại Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Saudi Arabia cho biết một vật thể bay đã rơi xuống khu dân cư ở thành phố Al-Kharj khiến hai người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah – đồng minh của Iran tại Lebanon cũng tiếp tục gia tăng.
Hezbollah cho biết lực lượng của họ đã phát hiện khoảng 15 trực thăng quân sự Israel xâm nhập khu vực miền Đông Lebanon từ phía biên giới Syria. Nhóm này tuyên bố các tay súng của họ đã nổ súng vào lực lượng Israel sau khi các trực thăng thực hiện hoạt động đổ bộ.
Quân đội Israel chưa bình luận về thông tin này.
Trong những ngày gần đây, Israel cũng gia tăng các cuộc không kích trên khắp Lebanon, bao gồm cả một cuộc tấn công hiếm hoi tại trung tâm thủ đô Beirut. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel trên toàn lãnh thổ nước này trong tuần qua đã khiến ít nhất 394 người thiệt mạng, trong đó có 83 trẻ em và 42 phụ nữ.
Trong khi đó, Hezbollah tiếp tục phóng rocket và máy bay không người lái về phía Israel, tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả những chiến dịch quân sự của Israel trong khu vực.
Xung đột hiện đang diễn ra trên nhiều mặt trận khi các cuộc không kích, tấn công bằng tên lửa và giao tranh trên bộ liên tiếp xảy ra tại Iran, Israel, Lebanon và nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Bích Hồng
Nguồn: Wion, AFP, Global News, The Guardian, APT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu