Ngày 4/9 (giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản. Theo đó, mức thuế nhập khẩu ôtô sẽ được điều chỉnh, giảm từ 25% xuống còn 15% (bao gồm 12,5% thuế suất mới cộng với 2,5% thuế hiện hành).
Ngày 18/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã tăng thuế nhập khẩu lên 50% đối với hơn 400 danh mục sản phẩm có chứa nhôm và thép, qua đó làm gia tăng đáng kể phạm vi và tác động của công cụ thuế quan đối với thương mại.
Ngày 6/8, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra chỉ thị tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, bắt đầu từ tháng Chín năm nay, để bảo vệ nông dân nước này.
Ngày 30/7, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ đình chỉ quy định miễn thuế nhập khẩu (gọi là "de minimis") đối với các lô hàng thương mại giá trị thấp gửi đến Mỹ, theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký.
Ngày 31/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã phản ứng với quyết định của Mỹ về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép, từ 25% lên thành 50%, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã sẵn sàng áp dụng các biện pháp đáp trả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ nâng thuế đối với thép nhập khẩu vào Mỹ từ 25% lên 50%, điều này sẽ càng bảo vệ vững chắc hơn nữa ngành thép."
Trong 3 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ suy giảm 0,2% sau đợt tăng đột biến nhập khẩu do thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây ra, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ năm 2022 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết Mỹ đang họp với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, về các thỏa thuận thương mại và ưu tiên hàng đầu của ông với Trung Quốc là đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng.
Ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không gia hạn thời gian tạm hoãn 90 ngày áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục đối tác thương mại, ngay cả khi các nước này chưa đạt được thỏa thuận với Washington.
(Baothanhhoa.vn) - Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Các nhân viên hải quan Mỹ ngày 5/4 đã bắt đầu thu thuế nhập khẩu 10% đối với nhiều đối tác thương mại của nước này. Trong khi đó, các mức thuế đối ứng đối với gần 60 nước khác sẽ có hiệu lực từ ngày 9/4.
Việt Nam đã rất chủ động trong việc rà soát, điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng, đặc biệt là hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Việc này hướng tới một cán cân thương mại bền vững hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 2/4 (giờ địa phương) đã công bố áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ.
Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có ý định tạo ra các ngoại lệ đối với thuế thép và nhôm, đồng thời các mức thuế có đi có lại và theo lĩnh vực sẽ được áp dụng từ ngày 2/4.