Hoạt động núi lửa tại một số quốc gia Đông Nam Á đang gia tăng trong những ngày đầu năm 2026, buộc các cơ quan chức năng phải nâng mức cảnh báo và tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Ngày 7/8, Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) của Thái Lan đã chính thức truy tố 23 cá nhân và pháp nhân trong vụ sập công trình tòa nhà cao tầng gây chết người tại quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok hôm 28/3 khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 ở quốc gia láng giềng Myanmar.
Ngày 30/7, chi nhánh của Cơ quan Địa vật lý Thống nhất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết núi lửa Klyuchevskoy ở bán đảo Kamchatka vùng Viễn Đông đã phun trào sau trận động đất có độ lớn 8,8 ở ngoài khơi bán đảo này.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động ngoài khơi bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga có độ lớn lên tới 8,7, cao hơn so với độ lớn 8 mà USGS xác định ban đầu.
Ngày 3/7, Nhật Bản đã kêu gọi sơ tán 89 cư dân trên đảo Akuseki, thuộc chuỗi đảo Tokara ở phía Nam tỉnh Kagoshima, sau khi khu vực này liên tục hứng chịu hơn 1.000 trận động đất kể từ ngày 21/6.
Hơn 200 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù ở thành phố Karachi, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan vào tối 2/6, sau khi được phép rời khỏi phòng giam sau một loạt rung chấn.
Theo phóng viên tại Thái Lan, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ngày 13/5 tuyên bố chính thức kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm thi thể của những công nhân đã thiệt mạng trong đống đổ nát của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) bị sập do tác động của trận động đất ở miền...
Theo thông báo mới nhất của Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Memisoglu, số người bị thương trong trận động đất có độ lớn 6,2 xảy ra ngày 23/4 tại Istanbul đã tăng lên 236 người.
Hơn 60.000 học sinh ở Myanmar sẽ phải thi lại kỳ thi tuyển sinh đại học sau khi bài làm của các em bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra sau trận động đất rung chuyển nước này hồi tháng trước.
Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ bắt đầu phân phối khoản bồi thường 100.000 baht (gần 3.000 USD) cho mỗi nạn nhân của vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) ở quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok, trong trận động đất xảy ra hồi cuối tháng trước.
Trung tâm Địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cho biết trận động đất có độ lớn 5,6 vừa xảy ra cách thành phố Meiktila, Myanmar 43km về phía Đông Bắc.
Ngày 11/4, Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đóng góp 275 triệu USD khẩn cấp để hỗ trợ hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng do trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 28/3 vừa qua tại Myanmar.
Theo Nhóm Thông tin của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn xảy ra cách đây gần 2 tuần đã tăng lên 3.649 người, trong khi 5.018 người bị thương và 145 người vẫn mất tích.