Tổng thống Mỹ Biden khẳng định Đức là một đồng minh đáng tin cậy
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái). (Nguồn: Getty Images)
Đêm qua theo giờ Hà Nội, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh Mỹ-Đức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh vấn đề Ukraine.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức sau cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Biden khẳng định Đức là một đồng minh đáng tin cậy và ông không có bất kỳ “nghi ngờ” nào đối với Berlin.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) từ Nga sang châu Âu đi qua Đức, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington “sẽ chấm dứt” dự án này nếu xảy ra hành động quân sự đối với Ukraine.
Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng khẳng định Berlin và Washington đang “hành động cùng nhau” và “hoàn toàn đoàn kết” trong các bước đi đối với Nga.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức đã tránh đề cập trực tiếp tới tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 khi được phóng viên đặt câu hỏi trong cuộc họp báo, song đưa ra cảnh báo về những bước đi “rất cứng rắn.”
Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz kể từ khi nhậm chức. Trước chuyến công du, Thủ tướng Olaf Scholz bác bỏ một số chỉ trích gần đây về chính sách của chính phủ Đức trong vấn đề Ukraine. Ông nhấn mạnh Đức là quốc gia cung cấp hỗ trợ tài chính lớn cho Ukraine trong nhiều năm qua.
Về việc Kiev đề nghị chính phủ Đức cung cấp vũ khí quân sự, nhà lãnh đạo Đức cho biết chính phủ nước này “đã có một lộ trình rõ ràng trong nhiều năm về việc không chuyển giao vũ khí tới các khu vực khủng hoảng.”
Về quan hệ với Nga, Thủ tướng Đức khẳng định: “Một mặt, Nga cần biết rằng sẽ phải trả giá nếu tiến hành hành động quân sự; mặt khác, chúng tôi đang mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán.”
Ngoài ra, Thủ tướng Scholz cũng bác bỏ những lời chỉ trích rằng chuyến thăm đầu tiên của ông đến Washington là quá muộn. Theo ông, chuyến thăm lần này là “vào đúng thời điểm” và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sau Washington, Thủ tướng Đức sẽ có các cuộc công du tiếp theo tới Ukraine và Nga trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ỏ khu vực Đông Âu./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
-
8 giờ trước
Thái Lan-Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện sau 5 ngày xung đột
-
11 giờ trước
Iran muốn từ bỏ hệ thống GPS: Dấu hiệu về cuộc “chiến tranh lạnh” công nghệ
-
11 giờ trước
Trung Quốc: Hơn 4.000 người sơ tán do mưa lớn và cảnh báo lũ lụt
Hàn Quốc: Hé lộ khả năng phi công tắt nhầm động cơ trong thảm kịch Jeju Air
Báo động khủng hoảng nước ngọt toàn cầu, nghiêm trọng hơn cả băng tan
Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ: Đàm phán thành công hay thỏa hiệp chiến lược?
Thủ tướng Ấn Độ là nhà lãnh đạo dân chủ được yêu mến nhất lần thứ 5 liên tiếp
Libya: Các ứng cử viên thủ tướng điều trần trước Quốc hội
Tổng thống Nga, Pháp thảo luận về vấn đề an ninh châu Âu
Quân đội Đức tăng cường binh sỹ tới sườn phía Đông NATO
Mỹ và Đức khẳng định thiện chí tiếp tục đàm phán an ninh với Nga
Thủ tướng Scholz: Đức không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Địa phương
Thời tiết
- 26°C - 33°CCó mây, không mưa
- 27°C - 34°CCó mây, không mưa