Tòa án Công lý Quốc tế: Israel có nghĩa vụ cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza

(Baothanhhoa.vn) - Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) mới đây tuyên bố Israel có nghĩa vụ tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo vào Gaza, bao gồm cả hỗ trợ từ các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.

Tòa án Công lý Quốc tế: Israel có nghĩa vụ cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) mới đây tuyên bố Israel có nghĩa vụ tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo vào Gaza, bao gồm cả hỗ trợ từ các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc.

Tòa án Công lý Quốc tế: Israel có nghĩa vụ cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tuyên bố Israel có nghĩa vụ “đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân Gaza". Ảnh: Xinhua.

Trong phán quyết (không có tính ràng buộc pháp lý) được đưa ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), tòa án Công lý Quốc tế cho biết: “Nhà nước Israel, với tư cách là một bên chiếm đóng, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế”.

Hội đồng gồm 11 thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho biết Israel “có nghĩa vụ đồng ý và tạo điều kiện cho các chương trình cứu trợ theo Điều 59 của Công ước Geneva thứ Tư,” vì người dân Gaza “không được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.” Các thẩm phán kêu gọi Israel “đảm bảo rằng người dân tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng có đủ các nhu yếu phẩm hàng ngày, bao gồm thực phẩm, nước, quần áo, chăn màn, nơi ở, nhiên liệu, vật tư y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.”

Israel có nghĩa vụ “tạo điều kiện bằng mọi biện pháp có thể cho các chương trình cứu trợ... bao gồm cả viện trợ do Liên Hợp Quốc và các cơ quan trực thuộc cung cấp, đặc biệt là Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), cùng các tổ chức quốc tế và quốc gia khác, và không được cản trở các hoạt động viện trợ này.” Tòa cũng nêu rõ Israel phải “tôn trọng và bảo vệ toàn bộ nhân viên và cơ sở cứu trợ, y tế,” đồng thời cấm “việc sử dụng nạn đói của dân thường như một phương thức chiến tranh.”

Tòa án Công lý Quốc tế: Israel có nghĩa vụ cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza

Bữa ăn của một gia đình ở Thành phố Gaza, ngày 29 tháng 7 năm 2025. Ảnh: Xinhua

Tuyên bố của tòa án bắt nguồn từ yêu cầu được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đưa ra vào tháng 12/2024, đề nghị Tòa làm rõ nghĩa vụ của Israel theo luật pháp quốc tế, cũng như trách nhiệm của nước này trong việc bảo đảm khả năng tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và hỗ trợ hoạt động của Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức cứu trợ khác tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Các phiên điều trần công khai về vụ việc được tổ chức từ ngày 28/4 đến 2/5/2025, trong đó có 39 quốc gia, Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, bao gồm Liên đoàn các quốc gia Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Liên minh châu Phi (AU) đã trình bày trước tòa.

Thúy Hà (Xinhua)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Paris tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu 13/11

Paris tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố đẫm máu 13/11

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/11, chuông tại Nhà thờ Đức Bà Paris vang lên để tưởng niệm tròn 10 năm vụ tấn công khủng bố kinh hoàng làm hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại thủ đô Pháp. Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm, với sự tham gia của...
Nhật Bản mở rộng vùng cấm bay UAV để phòng ngừa khủng bố

Nhật Bản mở rộng vùng cấm bay UAV để phòng ngừa khủng bố

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nhật Bản đang chuẩn bị mở rộng phạm vi cấm bay dành cho thiết bị bay không người lái UAV nhằm đối phó nguy cơ khủng bố ngày càng tăng, trong bối cảnh công nghệ thiết bị bay không người lái trở nên nhanh hơn và khó kiểm soát hơn. Động thái này được...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh