Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi EU lập quỹ tài chính chung cho các chương trình quốc phòng trọng điểm
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 30/10 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thành lập một quỹ tài chính chung để tài trợ cho các chương trình quốc phòng trọng điểm mang tính chiến lược và phục vụ lợi ích chung của toàn khối.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: Protothema.
Phát biểu trong cuộc gặp với Ủy viên châu Âu phụ trách Ngân sách, Chống gian lận và Quản trị công Piotr Serafin tại Dinh Thủ tướng Maximou ở thủ đô Athens, thủ tướng Mitsotakis nhấn mạnh rằng châu Âu cần tăng cường khả năng tự chủ chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp. Ông cho rằng, việc xây dựng một cơ chế tài chính tập trung có thể giúp các nước thành viên cùng đầu tư và phát triển những dự án quốc phòng chung mà từng quốc gia khó có thể thực hiện riêng lẻ.
Thủ tướng Hy Lạp đồng thời nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hai trụ cột truyền thống của ngân sách EU là Chính sách gắn kết và Chính sách nông nghiệp chung, vốn đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế – xã hội của các nước thành viên, trong đó có Hy Lạp.
Bên cạnh đó, ông Mitsotakis cũng đề cập tới việc tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế EU, cho rằng Liên minh cần một Quỹ Cạnh tranh mới để hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và khởi nghiệp.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis (bên phải) gặp Ủy viên châu Âu phụ trách Ngân sách, Chống gian lận và Quản trị công Piotr Serafin ngày 30/10/2025 tại Athen. Ảnh: Protothema.
Về phần mình, Ủy viên Piotr Serafin cho biết Ủy ban châu Âu đang trình bày đề xuất cho khung ngân sách dài hạn mới sau năm 2027, với tổng giá trị gần 2.000 tỷ euro. Ông khẳng định đề xuất này vẫn dành nguồn lực đáng kể cho các Chính sách gắn kết vùng miền và Chính sách nông nghiệp chung. Ông Serafin đồng thời nhấn mạnh rằng việc đầu tư cho quốc phòng, bảo vệ biên giới ngoài EU và quản lý di cư cũng là ưu tiên hàng đầu, với nguồn vốn cho an ninh biên giới sẽ tăng gấp ba lần – trong đó Hy Lạp được hưởng lợi đáng kể.
Kết thúc cuộc gặp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tham vấn về các phương thức huy động và phân bổ ngân sách, nhằm bảo đảm cân bằng giữa phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng và duy trì đoàn kết nội khối.
Ngọc Liên
Nguồn: Protothema/Athens News
 
        




 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
            
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu