(Baothanhhoa.vn) - "Kế hoạch nhỏ” là phong trào có bề dày truyền thống của tổ chức đội, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục thiếu nhi ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân tương ái, được các thế hệ thiếu nhi và xã hội đánh giá, ghi nhận...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ý nghĩa lớn từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”

"Kế hoạch nhỏ” là phong trào có bề dày truyền thống của tổ chức đội, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục thiếu nhi ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân tương ái, được các thế hệ thiếu nhi và xã hội đánh giá, ghi nhận...

Ý nghĩa lớn từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Ngôi nhà kế hoạch nhỏ của Liên đội Trường THCS Lam Sơn (Thọ Xuân) góp phần gây quỹ, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.

Với phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - tùy theo sức của mình”, thời gian qua, Hội đồng Đội thị xã Bỉm Sơn đã rất chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, ý thức cho mỗi đội viên, nhi đồng bằng nhiều mô hình hay, sáng tạo. Một trong những mô hình tiêu biểu của công tác đội trên địa bàn thị xã phải kể đến đó chính là mô hình “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ”.

Bước vào Trường THCS Lê Quý Đôn hay một số trường tiểu học Ngọc Trạo, Bắc Sơn, Ba Đình trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, mọi người sẽ ấn tượng bởi sân trường thoáng đãng, sạch sẽ, nhiều loài hoa lung linh nhiều màu sắc được trồng bên trong khu vườn nhỏ ươm mầm ước mơ của các em. Phong trào “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” được liên đội các nhà trường triển khai sâu rộng đến từng chi đội, thu hút đông đảo đội viên, học sinh tham gia. Nhà trường đã vận động các em tùy theo khả năng của mình mà quyên góp bằng hình thức thu gom phế liệu, giấy vụn, chai lọ cũ... Ngoài việc thu gom tại gia đình thì tại mỗi trường được bố trí những nhà kế hoạch nhỏ phân loại, thu gom rác được bàn giao đặt tại các khuôn viên trường học. Từ đó không chỉ giúp trường có kinh phí mua sắm dụng cụ; gây quỹ tổ chức sinh hoạt của đoàn, đội mà còn tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường thông qua hỗ trợ: học bổng, cặp sách, tập vở... Bên cạnh đó, các đội viên, học sinh còn chăm sóc vườn hoa, vườn cây thuốc nam, cây ăn quả tạo bóng mát, cảnh quan cho khuôn viên nhà trường... Ý nghĩa hơn, thông qua phong trào đông đảo đội viên, học sinh đã nâng cao ý chí tiết kiệm, yêu lao động, bảo vệ môi trường với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đồng thời gây quỹ kế hoạch nhỏ nhằm khuyến khích các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Ngay từ đầu năm học, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, thực hiện công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học với từng nội dung cụ thể. Trong đó, phong trào “Kế hoạch nhỏ” từ khi ra đời đã được các em thiếu nhi, học sinh nhiệt tình hưởng ứng, thông qua các hình thức như: nuôi một con, trồng một cây, đảm nhận các công trình măng non, quyên góp sách báo, giấy phế liệu, chai nhựa, lon bia... Trong đó hình thức được nhiều liên đội tổ chức thực hiện là thu gom giấy vụn, nuôi heo đất. Năm học 2020-2021, 27/27 huyện trên địa bàn tỉnh đã triển khai phong trào kế hoạch nhỏ. Trong năm, các liên đội trên địa bàn tỉnh triển khai được 389 ngôi nhà kế hoạch nhỏ, tiêu biểu như các đơn vị: Thọ Xuân, Bỉm Sơn, Đông Sơn, Cẩm Thủy...; các liên đội đã thu được hàng trăm triệu đồng từ bán giấy vụn, phế phẩm..., cộng với kinh phí vận động các mạnh thường quân đóng góp, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai xây dựng hơn 200 ngôi nhà khăn quàng đỏ hỗ trợ cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; cải tạo, xây dựng các công trình măng non khu vui chơi cho thiếu nhi vùng khó khăn; tặng xe đạp cho bạn đến trường...

Có thể khẳng định, sự lan tỏa và nhân rộng của phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa lớn, thiết thực, kết nối tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, tạo cho các em thói quen tiết kiệm từ những vật dụng tưởng chừng không còn giá trị. Theo anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh: “Các trường, các liên, chi đội cần tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào kế hoạch nhỏ để không chỉ giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học mà còn giáo dục được tinh thần, ý thức trách nhiệm cộng đồng, xã hội cho các em học sinh từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Bài và ảnh: Tuấn Kiệt


Bài và ảnh: Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]