(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 7 và 8-5, tại Trung tâm hội nghị huyện Quảng Xương và xã Quảng Trạch, Uỷ ban MTTQ huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 18, để vận động bầu cử.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quảng Xương

Trong 2 ngày 7 và 8-5, tại Trung tâm hội nghị huyện Quảng Xương và xã Quảng Trạch, Uỷ ban MTTQ huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 18, để vận động bầu cử.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quảng Xương

Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 trao đổi với cử tri huyện Quảng Xương.

Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 18 gồm các ông, bà: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, linh mục Quản xứ Phúc Lãng (xã Quảng Trường); Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Trương Công Tuấn, Trưởng phòng tổng hợp dân vận chính quyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoài, hội viên chi hội phụ nữ thôn Ngưu Trung, xã Quảng Bình.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quảng Xương

Đại diện Uỷ ban MTTQ huyện Quảng Xương trình bày tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của các ứng cử viên.

Tại hội nghị, các cử tri đã được đại diện Uỷ ban MTTQ huyện Quảng Xương trình bày tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của 5 ứng cử viên.

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quảng Xương

Linh mục Trần Xuân Mạnh trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến và phản ánh của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quảng Xương

Cử tri huyện Quảng Xương phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những nội dung mà các ứng cử viên đã đề cập.

Các cử tri huyện Quảng Xương cũng đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những nội dung mà các ứng cử viên đã đề cập. Đồng thời, mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt, hiệu quả chương trình hành động của mình, phản ánh kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng; quan tâm giải quyết các vấn đề đang được cử tri quan tâm tại địa phương, như: Có quyết sách để phát triển lợi thế vùng biển của huyện Quảng Xương; đầu tư nâng cấp tuyến đường đi qua 3 xã: Quảng Bình – Quảng Lưu – Quảng Thái do thi công đường vành đai ven biển; hỗ trợ kinh phí Quỹ Hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi...

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quảng Xương

Thay mặt các ứng cử viên, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn các cử tri huyện Quảng Xương đã bày tỏ sự tin tưởng, sự kỳ vọng đối với các ứng cử viên và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, băn khoăn của các cử tri tại hội nghị tiếp xúc.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Quảng Xương

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Đồng thời nhấn mạnh, các ứng cử viên, trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]