(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn phường Thiệu Dương đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuổi trẻ phường Thiệu Dương xung kích xây dựng đô thị văn minh

Tuổi trẻ phường Thiệu Dương xung kích xây dựng đô thị văn minh

Đoàn viên, thanh niên phường Thiệu Dương ra quân thu gom phế liệu hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn phường Thiệu Dương đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chương trình “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

Đã thành nền nếp, vào sáng chủ nhật hằng tuần, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phường, cùng các em học sinh Trường THCS Thiệu Dương lại tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” để dọn vệ sinh trên các tuyến đường giao thông, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thu gom, phân loại rác thải và vận động người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” được Đoàn phường Thiệu Dương phối hợp với Trường THCS Thiệu Dương triển khai từ năm 2017. Qua hơn 4 năm triển khai, đoàn phường đã tổ chức gần 200 buổi ra quân, thu hút hơn 20.000 lượt ĐVTN và các em học sinh tham gia. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, tuổi trẻ phường Thiệu Dương còn triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong 10 năm qua, ĐVTN phường vẫn duy trì việc đảm nhận tuyến bờ kè sông Mã và tuyến đường vào đền thờ Dương Đình Nghệ. Cùng với đó, 10/10 chi đoàn thực hiện cắm biển tuyến đường thanh niên tự quản.

Bí thư Đoàn phường Dương Thị Phương cho biết: Đoàn phường Thiệu Dương luôn xác định việc huy động ĐVTN đóng góp công sức, chung tay xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong hoạt động đoàn. Vì vậy, hàng năm, Ban Chấp hàng Đoàn phường đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt về chương trình “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025”. Đi liền với đó, Đoàn Thanh niên phường đã tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” cho ĐVTN. Vận động 100% ĐVTN và gia đình ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh”.

Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi chi đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng đô thị văn minh”, đoàn phường đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động, mô hình hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong năm 2020, đoàn phường đã triển khai xây dựng 2 công trình măng non “Ngôi nhà thu gom phế liệu” đặt tại Trường Tiểu học Thiệu Dương và THCS Thiệu Dương. Công trình nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của các em học sinh về phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và gây quỹ để tặng học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, vào ngày 23 tháng Chạp, đoàn thanh niên phường xây dựng mô hình “Thả cá xin đừng thả túi nilon - chung tay bảo vệ dòng sông quê hương”. Tham gia mô hình các ĐVTN phường hỗ trợ người dân thả cá và thu gom túi nilon tại khu vực sông Mã. Huy động 70 ĐVTN ra quân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại cánh đồng Bông bảo vệ môi trường. Đáng nói hơn, chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn phường đã xây dựng công trình “Hàng cây bóng mát thanh niên” với chiều dài hơn 1 km, có giá trị 10 triệu đồng.

Thông qua phong trào “Ngày chủ nhật xanh” và các mô hình hoạt động, việc làm ý nghĩa, thiết thực, Đoàn phường Thiệu Dương đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương từng bước hướng đến mục tiêu đưa Thiệu Dương trở thành phường “kiểu mẫu” vào năm 2025.

Hòa Bình


Hòa Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]