(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân (Như Xuân).

Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 13-11, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân (Như Xuân).

Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh trao tặng cán bộ, nhân dân thôn Thanh Thủy bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Thanh Thủy đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu của thôn Thanh Thủy.

Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu thăm hỏi người dân thôn Thanh Thủy.

Những năm qua, Nhân dân khu dân cư thôn Thanh Thủy luôn đồng lòng, đồng sức cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp. Đến nay, kinh tế của thôn phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm.

Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Nhân dân thôn Thanh Thủy tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến hàng nghìn m2 đất, tham gia hàng trăm ngày công để làm đường bê tông, đường điện thắp sáng. Toàn thôn đã bê tông và cứng hòa hơn 2,5km đường giao thông, 1km đường điện...Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Thủy đọc diễn văn tại ngày hội.

Năm 2020, toàn thôn có 45 gia đình đạt danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” cấp xã. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhận được sự tham gia tích cực của bà con; không có hoạt động mê tín dị đoan, bản sắc văn hóa truyền thống được lưu giữ và phát huy; an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, tệ nạn xã hội được kiểm soát, ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên.

Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu chung vui với Nhân dân thôn Thanh Thủy.

Vui mừng và phấn khởi được về dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Thủy, đồng chí Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu đã thông tin về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sự phát triển của Khu Kinh tế Nghi Sơn trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các cấp chính quyền, MTTQ huyện Như Xuân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con Nhân dân thôn Thanh Thủy tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phấn đấu trong thôn không còn hộ nghèo. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phong trào khuyến học, phấn đấu xây dựng thôn Thanh Thủy ngày càng phát triển, sớm trở thành thôn nông thôn mới mới kiểu mẫu.

Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu đã tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Thanh Thủy bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng, hình ảnh cao đẹp của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ta và tặng quà cho 10 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Trưởng Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Như Xuân

Trước đó, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Như Xuân đã đến thăm, trao tặng 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn Ngọ, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]