(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5-1, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo huyện Nông Cống.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Sáng 5-1, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo huyện Nông Cống.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền và Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trao nhà đại đoàn kết...

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

... và quà cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuân ở xã Trung Chính.

Nhằm chung tay giúp đỡ người nghèo khó khăn về nhà ở, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ gia đình các bà: Nguyễn Thị Tuân ở xã Trung Chính; Trần Thị Loan ở xã Công Liêm; Nguyễn Thị Thành ở xã Yên Mỹ và Đặng Thị Trà ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, mỗi hộ 50 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết. Cùng với đó, huyện Nông Cống hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Lãnh đạo huyện Nông Cống trao tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

Từ nguồn hỗ trợ này, 4 gia đình đã khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết, với diện tích mỗi căn từ 50m2 trở lên, kết cấu nhà cấp 4, lợp tôn lạnh, với tổng trị giá mỗi căn từ 100 đến 150 triệu đồng.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ “an cư lạc nghiệp”, từ đó nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nông Cống trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.

Phát biểu tại buổi lễ trao nhà, lãnh đạo huyện Nông Cống trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các nhà tài trợ cho 4 hộ nghèo của huyện; những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình này sẽ tiếp thêm nguồn lực để huyện tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, giúp chăm lo cho các hộ nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và nhà tài trợ trao quà tết cho các hộ nghèo xã Xuân Phúc.

Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Nông Cống

Cũng trong sáng nay, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã trao quà tết là các vật dụng thiết yếu cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của hộ gia đình ông Bùi Văn Ổn, ở thôn Đồng Quốc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ 20 triệu đồng giúp gia đình sửa sang lại căn nhà đã xuống cấp.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]