(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về “Tết trồng cây”, sáng 30-1, (tức mùng 6 tháng Giêng) tại Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, TP Thanh Hóa đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Xuân Canh Tý 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về “Tết trồng cây”, sáng 30-1, (tức mùng 6 tháng Giêng) tại Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, TP Thanh Hóa đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Xuân Canh Tý 2020.

TP Thanh Hóa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và TP Thanh Hóa trồng cây đầu xuân.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân TP Thanh Hóa.

TP Thanh Hóa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020. Trong diễn văn phát động, đồng chí nhấn mạnh: Xác định trồng cây là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố, do đó, nhiều năm qua TP Thanh Hóa đã triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào trồng cây, gây rừng, thu hút sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

TP Thanh Hóa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020.

Kết quả trồng cây, trồng rừng hàng năm đã và đang làm cho thành phố ngày càng xanh tươi, từng bước trở thành đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện”. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa quan trọng và mang y nghĩa chiến lược.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức tuyền truyền sâu rộng về vai trò, tác dụng to lớn của việc trồng cây, trồng rừng. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020. Lễ ra quân trồng cây đầu xuân là một sự khởi đầu mới tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi để toàn thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

TP Thanh Hóa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Xuân Canh Tý 2020 tại TP Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh và TP Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Xuân Canh Tý 2020. Sau tiếng trống phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP Thanh Hóa, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân đã tham gia trồng cây tại Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

TP Thanh Hóa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020

Đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân đã tham gia trồng cây tại Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Trong dịp Tết trồng cây năm nay, chính quyền và nhân dân TP Thanh Hóa phấn đấu trồng khoảng 2.000 cây xanh phân tán tại các địa điểm công cộng. Thành phố cũng quán triệt tới cấp ủy, chính quyền các phường, xã có diện tích rừng, cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, cương quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

TP Thanh Hóa phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” – Xuân Canh Tý 2020

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và TP Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TP Thanh Hóa, cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]