(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã và Tượng đài thanh niên xung phong.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Chiều 1-4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa do đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã và Tượng đài thanh niên xung phong.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Cách đây 57 năm, ngày 3, 4-4-1965, không quân Mỹ đã tập trung lực lượng đánh phá cầu Hàm Rồng hòng chặt đứt con đường huyết mạch chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Chỉ trong 2 ngày, giặc Mỹ đã huy động 454 lượt máy bay, ném xuống địa bàn Thanh Hóa 627 quả bom phá, 58 bom nổ chậm. Riêng ở Hàm Rồng, địch bổ nhào 85 lần, cắt bom bắn phá 80 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rốc két.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Trước sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn đã đoàn kết một lòng, dũng cảm, kiên cường, hiệp đồng tác chiến giáng trả lại những đòn tấn công của địch. Sau 2 ngày đương đầu với giặc Mỹ, quân và dân Thanh Hóa đã bắn rơi 47 máy bay Mỹ - một kỷ lục bắn rơi máy bay nhiều nhất trong một trận đánh mà sau này không ở đâu đạt đến được.

TP Thanh Hóa dâng hương nhân kỷ niệm 57 năm Hàm Rồng chiến thắng

Đoàn đại biểu TP Thanh Hóa dâng hương Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên cồng trường đắp đê sông Mã.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu TP Thanh Hóa đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến và sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Thanh Hóa nguyện tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đề ra trong năm 2022. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]