(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/11, TP Sầm Sơn đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 442/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn thành phố. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Sun Group vùng thủ đô cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân TP Sầm Sơn.

TP Sầm Sơn công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn

Chiều 9/11, TP Sầm Sơn đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 442/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn thành phố. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Sun Group vùng thủ đô cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân TP Sầm Sơn.

TP Sầm Sơn công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Quang Trọng trao Nghị quyết số 442/NQ-HĐND, ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh cho lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Quang Trọng đã công bố và trao Nghị quyết số 442/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn thành phố cho lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Nghị quyết số 442/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh đã quyết nghị đặt tên Đại lộ Đông Sơn, TP Sầm Sơn.

Đại lộ Đông Sơn là điểm nhấn của tổ hợp Dự án Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn có chiều dài 2.500 m và chiều rộng 96 m đến 174m. Điểm đầu của đại lộ là đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn và điểm cuối là đường Trần Nhân Tông, phường Quảng Tiến, giao với các tuyến đường: Thanh Niên, Nguyễn Du, Ngô Quyền, Trần Hương Đạo và kết thúc tại đường Trần Nhân Tông.

TP Sầm Sơn công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn

Toàn cảnh lễ công bố.

Dọc theo Đại lộ Đông Sơn là các công trình kiến trúc, cảnh quan và tiện ích đồng bộ, mang đậm dấu ấn đặc trưng của văn hoá Đông Sơn như 20 cây trang trí hình trống đồng tại Quảng trường biển Sầm Sơn (đầu đại lộ phía biển); mô hình Hòn Trống Mái có tỷ lệ 1:1 so với Hòn Trống Mái trên núi Trường Lệ; mặt đường được lát khoảng 49.000 m2 tương đương 4,9 triệu viên đá cubic có nguồn gốc tự nhiên phối 3 màu, lấy cảm hứng từ các đại lộ nổi tiếng trên thế giới...

TP Sầm Sơn công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn

Đông đảo cán bộ, Nhân dân dự lễ công bố.

Việc đặt tên Đại lộ Đông Sơn sẽ góp phần giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của Sầm Sơn; đồng thời quảng bá với khách du lịch về nền văn hóa Đông Sơn rực rỡ gắn liền với thời kỳ Hùng Vương.

TP Sầm Sơn công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đại lộ trên địa bàn

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên Đại lộ Đông Sơn.

Ngay sau lễ công bố nghị quyết, các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn biển tên Đại lộ Đông Sơn dưới sự chứng kiến của đông đảo cán bộ và Nhân dân TP Sầm Sơn.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]