(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hoá cho biết, đến ngày 13-4-2021, UBND các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri, đảm bảo phương thức và thể thức theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thanh Hoá sẽ có 2.660.653 cử tri tham gia cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Thông tin từ Sở Nội vụ Thanh Hoá cho biết, đến ngày 13-4-2021, UBND các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri, đảm bảo phương thức và thể thức theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Thanh Hoá sẽ có 2.660.653 cử tri tham gia cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thị xã Nghi Sơn và cán bộ phường Xuân Lâm kiểm tra, rà soát việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường trong ngày 13-4. Ảnh: Việt Linh

Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, từng bước thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Theo đó, tổng số cử tri của tỉnh Thanh Hoá là 2.660.653 cử tri; trong đó, cử tri nam là 1.297.118, cử tri nữ là 1.363.535.

Số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội là 2.660.653 người. Số cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 2.660.653 người. Số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 2.658.490 người. Số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 2.631.651 người.

Trước đó, thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, từ ngày 23-3 đến 9-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc của 22 xã, phường, thị trấn đã tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với 25 người ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV. Kết quả, có 23/25 người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100%; có 02/25 người cử tri nơi cư trú tín nhiệm dưới 50% (đều là các trường hợp tự ứng cử).

Thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 23-3 đến ngày 9-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 98 xã, phường, thị trấn đã tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với 196 người ứng cử đại biểu đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, có 195/196 người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử (cơ bản đều đạt 100%); có 01/196 người cử tri nơi cư trú tín nhiệm dưới 50% (trường hợp tự ứng cử).

Đến ngày 13-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (5.271 hội nghị, 454.335 cử tri tham dự).

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba (ngày 14-4) do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức, đã thống nhất lập danh sách chính thức 17 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa bao gồm 7 người do trung ương giới thiệu); trong đó 17 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu. Đối với ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã thống nhất lập danh sách chính thức 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]