(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-5, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường vai trò giám sát của MTTQ trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Ngày 9-5, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung.

Tăng cường vai trò giám sát của MTTQ trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình chi trả chính sách tại thôn 4, xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn).

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình rà soát, niêm yết danh sách và chi trả chính sách tại thôn 4, xã Quang Trung và phố 4, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn); làng Trang Các, tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung và thôn Ngọc Sương, xã Hà Bình (huyện Hà Trung).

Tăng cường vai trò giám sát của MTTQ trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Đoàn công tác kiểm tra thực tế việc niêm yết danh sách tại phố 4, phường Phú Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Theo kết quả rà soát bước đầu, thị xã Bỉm Sơn có 3.596 người thuộc đối tượng có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo; huyện Hà Trung có 10.927 người có công với cách mạng, người bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Bắt đầu từ ngày 8-5, các địa phương đã tiến hành chi trả cho nhóm đối tượng này.

Tăng cường vai trò giám sát của MTTQ trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, MTTQ thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời triển khai việc giám sát nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Hiện nay các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát đối tượng lao động tự do; đồng thời đề xuất Nhà nước có hỗ trợ cho đối tượng thanh niên xung phong, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm như nhóm đối tượng làm nghề cắt tóc, gội đầu, xây dựng, xe 4 bánh ngừng hoạt động.

Tăng cường vai trò giám sát của MTTQ trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Lãnh đạo Ủy ban MTTTQ tỉnh phát biểu tại buổi giám sát ở Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của MTTQ thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung trong quá trình triển khai, cụ thể hóa các nội dung, chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ; đồng thời đề nghị MTTQ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, động viên, phân tích để nhân dân chia sẻ khó khăn với Nhà nước, với tỉnh để những người dân không bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 tự nguyện nhường phần hỗ trợ này cho các đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Tăng cường vai trò giám sát của MTTQ trong thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ

Lãnh đạo Ủy ban MTTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn.

Các nội dung công việc tiếp theo, đề nghị MTTQ các địa phương xúc tiến theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, trong đó chú trọng dành thời gian cao điểm cho công tác chi trả. Trước mắt, thời gian từ nay đến ngày 14-5, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở để giải đáp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của người dân; từ ngày 15-5 sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện tại các địa phương, đơn vị, bảo đảm để việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]