(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-5, tại Tiểu đoàn 40, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ bàn giao cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối thuộc, tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Ngày 1-5, tại Tiểu đoàn 40, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ bàn giao cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối thuộc, tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Động viên tinh thần chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và các nước trong khu vực, nhất là các nước có chung đường biên giới, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào địa bàn có chiều hướng gia tăng, nguy cơ dịch xâm nhập là rất lớn, ngoài duy trì lực lượng 5 tiểu đội dân quân thường trực ở 5 huyện biên giới (mỗi tiểu đội 9 người), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã điều động tăng cường 76 cán bộ, chiến sĩ cho 38 chốt của 5 huyện có đường biên giới tiếp giáp với Lào. Những cán bộ, chiến sĩ được tăng cường lần này sẽ được biên chế tạm thời cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và được điều động về các tổ, chốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên các cán bộ tăng cường tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Nhiệm vụ của các tổ, chốt là tuần tra đường mòn lối mở, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, người ra vào theo đường tiểu ngạch; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trên khu vực biên giới không lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả; vận động Nhân dân cùng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, do đó các cán bộ, chiến sĩ được điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trực chốt, các điểm khu vực biên giới, phát huy tinh thần cách mạng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sau khi tiếp nhận 76 cán bộ chiến sĩ, tổ chức biên chế vào các điểm, khu vực chốt; tổ chức quán triệt tinh thần, tổ chức phối hợp tốt giữa các lực lượng biên phòng và lực lượng điều động; phối hợp tốt với các địa bàn huyện xã được phân công; bảo đảm tốt chế độ chính sách và điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ chiên sĩ điều động.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xác định tốt tinh thần trách nhiệm, xung phong vào tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Chúc cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng phòng chống dịch COVID-19 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí nhấn mạnh: Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các nước có khu vực biên giới liền kề, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép vào có chiều hướng gia tăng, nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 càng trở nên khó khăn, vất vả hơn trước. Đồng chí đề nghị các cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên và kỷ luật quân đội; khắc phục mọi khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, góp phần bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân.

Tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho 76 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm chốt khu vực biên giới.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]