(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Sáng 16-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường trao tiền hỗ trợ cho các hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở xã Định Tiến, huyện Yên Định xây nhà ổn định cuộc sống.

Tham dự hội nghị các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Thanh Hóa; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Chính xứ Phúc Lãng huyện Quảng Xương; Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện: Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy và TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Công ty xi măng Long Sơn.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường đến thăm, tặng quà và hỗ trợ làm nhà cho đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở xã Định Tiến, huyện Yên Định.

Mang niềm vui đến với đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông

Trước hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường và các thành viên trong đoàn đã đến thăm khu dân cư của đồng bào công giáo tại thôn Duệ thôn, xã Định Tiến - là một trong các khu dân cư của đồng bào giáo dân thuộc Giáo xứ Yên Khánh, huyện Yên Định.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường thăm hỏi tình hình đời sống và tặng quà cho đồng bào công giáo sinh sống trên sông ở thôn Duệ Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định.

Đến thăm các hộ gia đình ở thôn Duệ Thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã thăm hỏi điều kiện đời sống người dân khi được bố trí hỗ trợ xây dựng nhà để ổn định đời sống. Đồng chí đề nghị các gia đình nỗ lực, cố gắng, cần cù lao động, có ý chí vươn lên thoát nghèo; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại lễ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho 51 hộ giáo dân nghèo sinh sống trên sông năm 2022 ở các xã Định Hải, Định Tiến và xã Định Công, huyện Yên Định.

Đến dự buổi lễ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho 51 hộ giáo dân nghèo sinh sống trên sông năm 2022 ở các xã Định Hải, Định Tiến và xã Định Công, huyện Yên Định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng những gia đình được nhận tiền hỗ trợ xây nhà để ổn định đời sống. Đồng thời nêu rõ: Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông là việc làm ý nghĩa và rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong gần 20 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp, ngành và Tòa giám mục tỉnh Thanh Hóa đã tập trung thực hiện Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông”, đến nay đã có 812 hộ được lên bờ ổn định cuộc sống, hiện còn 357 hộ đang sinh sống trên sông ở các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thọ Xuân và TP Thanh Hóa.

Với mục tiêu để đồng bào sinh ống trên sông có đất và nhà để ổn định đời sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng với Tòa giám mục, Ủy ban đoàn kết công giáo sẽ triển khai cấp đất và hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình công giáo sinh sống trên sông 50 triệu đồng để làm nhà.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng 51 hộ gia đình được được nhận tiền hỗ trợ xây dựng nhà đợt này tích cực vận động anh em dòng họ, cộng đồng trong giáo xứ khẩn trương xây dựng nhà để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, quan tâm đến việc học tập của con em mình; tích cực thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, để mỗi bà con giáo dân là một giáo dân tốt, người công dân tốt.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường phát biểu cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào công giáo sinh sống trên sông được lên bờ có đất ở, có nhà để an cư, lạc nghiệp.

Trong niềm xúc động, phát biểu tại buổi lễ, Giám mục Nguyễn Đức Cường trân trọng cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào công giáo sinh sống trên sông được lên bờ có đất ở, có nhà để an cư, lạc nghiệp. Đồng thời bày tỏ vui mừng và khẳng định, các linh mục, chức sắc và đồng bào công giáo sẽ luôn đồng hành, chung tay cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả rà soát tình hình đồng bào sinh sống trên sông và công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ đồng bào Công giáo nghèo đang sinh sống trên sông, ổn định cuộc sống.

812 hộ gia đình đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông được cấp đất, hỗ trợ làm nhà trong giai đoạn 2003-2020

Tại hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu đã nghe đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả rà soát tình hình đồng bào sinh sống trên sông và công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ đồng bào công giáo nghèo đang sinh sống trên sông ổn định cuộc sống. Theo đó, trong giai đoạn 2003-2020, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy "Về đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ ngheo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông”, sau 17 năm thực hiện đã cấp đất, hỗ trợ làm nhà cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông được 812 nhà…

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua các ban, ngành liên quan đã tiến hành điều tra, khảo sát, hiện nay còn 357 hộ đồng bào sinh sống trên sông cần được hỗ trợ về đất ở và kinh phí xây dựng nhà ở, gồm TP Thanh Hóa và 6 huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy. Trong đó, có 55 hộ đã được chính quyền các huyện cấp đất nhưng chưa có điều kiện làm nhà ở, 302 hộ chưa có đất và nhà ở; nhìn chung đời sống của các hộ đồng bào sinh sống trên sông hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là mưu sinh, ở trên thuyền, bè lênh đênh trên sông nước, là các hộ nghèo, thu nhập thấp và không ổn định, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản là rất lớn.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân thảo luận tại hội nghị.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Lãnh đạo huyện Yên Định thảo luận tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu lên bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy giai đoạn 2003-2020. Đồng thời đề cập đến những khó khăn vướng mắc và thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đồng bào sinh sống trên sông có đất và nhà ở trong giai đoạn 2022-2023.

Sớm hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quyết tâm đưa 357 hộ gia đình đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống trong giai đoạn 2022-2023

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Qua các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy các địa phương đã chủ động về quỹ đất để bố trí cho đồng bào sinh sống trên sông lên bờ làm nhà để ổn định định cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh: Sau gần 20 năm thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy, các cấp, ngành và các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện bố trí, hỗ trợ để các hộ gia đình sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống; có nhiều huyện đã hoàn thành việc bố trí, làm nhà cho đồng bào sinh sống trên sông; nhiều huyện đã hoàn thành việc bố trí đất và hỗ trợ cho các hộ nghèo, nhất là đồng bào công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống như các huyện: Hà Trung, Thường Xuân, Triệu Sơn, Hoằng Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Tuy cấp ủy, chính quyền ở các địa phương đã có nhiều cố gắng, nhưng số lượng lớn nên đến nay vẫn còn 357 hộ, vì vậy cần phải tiếp tục hỗ trợ, bố trí đất ở, nhà ở để ổn định cuộc sống với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” nhằm thể hiện tính ưu việt của Đảng ta, đất nước ta.

Để thực hiện hỗ trợ cho 357 hộ dân đồng bào công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống trong giai đoạn 2022 -2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị sau hội nghị này, Ban Dân vận Tỉnh ủy hoàn thiện báo cáo thành báo cáo của Tỉnh ủy. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị hướng dẫn về trình tự, thủ tục để các huyện thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quyết định chủ trương đầu tư khu tái định cư và trình tự thủ tục cấp đất ở cho đồng bào sinh sống trên sông. Cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các chức sắc, chức việc tuyền truyền vận động định hướng để người dân chuyển đổi nghề khi lên bờ và chăm lo học tập của con em mình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là chủ trương lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, vì vậy đề nghị các địa phương và Tòa giám mục Thanh Hóa cùng với các giáo xứ có bà con giáo dân sinh sống trên địa bàn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ có đất, có nhà ở cùng với cộng đồng dân cư xây dựng quê hương ngày càng phát triển; để mọi người dân được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng Tòa giám mục Thanh Hóa, các chức sắc chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng đồng hành, phối hợp chặt chẽ để sớm đưa 357 hộ gia đình đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống.

Nhân dịp Lễ phục sinh (17-4), là ngày lễ trọng nhất trong năm của những người Kitô giáo, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc Giám mục Nguyễn Đức Cường và các linh mục, tu sỹ, chức sắc, chức việc cùng bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa đón mừng lễ phục sinh với nhiều niềm vui, an lành, nhận được nhiều “Hồng ân thiên chúa”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Thanh Hoá ngày càng giàu đẹp, văn minh; xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]