(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020, vượt lên những khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, TP Thanh Hóa tiếp tục “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành công trong thực hiện “mục tiêu kép” năm 2020 đã tạo tiền đề vững chắc, lực đẩy mạnh mẽ để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Nghề trồng hoa đang mang lại thu nhập cao cho nông dân một số xã ven TP Thanh Hóa.

Năm 2020, vượt lên những khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, TP Thanh Hóa tiếp tục “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành công trong thực hiện “mục tiêu kép” năm 2020 đã tạo tiền đề vững chắc, lực đẩy mạnh mẽ để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021.

Kỳ họp thứ 16 của HĐND TP Thanh Hóa khóa XXI diễn ra vào ngày 14-12-2020 vừa qua đã quyết nghị 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%. Cùng với đó, thành phố sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhận định năm 2021 tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền TP Thanh Hóa xác định, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch COVID-19 với tinh thần “tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”. Cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã nhất quán quan điểm củng cố trạng thái bình thường mới, vừa sẵn sàng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, chú trọng tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển các ngành dịch vụ, thương mại. Trong đó, chú trọng khai thác tối đa tiềm năng du lịch của khu vực Hàm Rồng – núi Đọ, các di tích lịch sử gắn với tuyến du lịch ngược xuôi sông Mã. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ tập trung mở rộng, đa dạng các hệ thống phân phối, bán lẻ bằng việc kêu gọi đầu tư xây dựng các siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng tiện ích và các loại hình kinh doanh dịch vụ khác, xây dựng TP Thanh Hóa thành trung tâm dịch vụ của khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ. Hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống và chỉ đạo nhân rộng, hình thành các làng nghề tập trung kết hợp phục vụ du lịch, như: Nghề chế tác đá ở phường An Hưng, nghề làm hương ở phường Trường Thi, nghề đúc đồng ở 2 xã Thiệu Dương và Thiệu Khánh, khôi phục nghề gốm Tam Thọ ở xã Đông Vinh....

Nhằm từng bước hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch, năm 2021, thành phố đề ra mục tiêu tích tụ được 50 ha đất nông nghiệp. Cùng với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 34 phường, xã tập trung đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, gắn với chuyển đổi linh hoạt đất lúa kém hiệu quả sang trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao, thành phố đã và đang kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân xây dựng các cánh đồng hoa, vườn hộ, homestay để từng bước hình thành mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái.

Với định hướng phát triển đô thị hiện hữu theo 6 phân vùng để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của từng khu vực, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình động lực, trọng điểm, bảo đảm kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, thành phố đang phối hợp với các nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã được quy hoạch, như: Khu đô thị Hồ Thành, khu đô thị Hoằng Quang - Long Anh, khu đô thị Đông Nam, thành phố giáo dục.

Xã Long Anh nằm trong phân vùng 3 của thành phố cùng các phường, xã, như: Tào Xuyên, Hoằng Quang, Hoằng Đại, với chức năng chính là phát triển khu đô thị mới chất lượng cao, hệ thống dịch vụ thương mại cửa ngõ Đông Bắc TP Thanh Hóa; phát triển công viên cảnh quan, khu vui chơi giải trí, tham quan du lịch tại các khu vực trong và ngoài đê sông Mã. Theo quy hoạch, xã có khoảng 140 ha nằm trong khu đô thị Hoằng Quang - Long Anh và mặt bằng tái định cư đồng bào sông nước. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, những ngày qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã đã tổ chức họp dân để thông báo chủ trương. Đồng thời, phối hợp với Liên danh Công ty CP Eurowindow Holding tổ chức cho Nhân dân nghe thuyết trình về dự án. Sau khi được xem về những hình ảnh của quê hương trong tương lai, cơ bản Nhân dân trong xã đều đồng thuận sẵn sàng nhường đất cho dự án. Trước đó, xã cùng với Ban Quản lý xây dựng số 2 TP Thanh Hóa đã triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 1 và dự án khu dân cư thôn Quan Nội 3. Ngoài ra, TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng phong trào “Phố, thôn văn hóa”, “Gia đình văn hóa” gắn với triển khai hiệu quả Chương trình trọng tâm về xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Tin tưởng rằng, với những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng thời điểm, cùng sự quyết tâm, linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận hưởng ứng của Nhân dân, TP Thanh Hóa đang từng bước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

Thụy Châu


Thụy Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]