(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 14-11, đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Mai Sỹ Diến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thiệu Hóa

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 14-11, đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hoá.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Mai Sỹ Diến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thiệu Hóa

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Mỹ.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo huyện Thiệu Hoá cùng cán bộ và Nhân dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Trưởng đoàn Đai biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá Mai Sỹ Diến cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Mai Sỹ Diến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thiệu Hóa

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại ngày hội.

Thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy có 488 hộ gia đình với 2.094 nhân khẩu. Là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa và truyền thống cách mạng; người dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, quyết tâm vượt lên đói nghèo, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, nhân dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy luôn đoàn kết, gắn bó, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% dường làng ngõ xóm được bê tông hoá, hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước được đậy nắp, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,1triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 1,99%; số hộ đạt gia đình văn hoá 87%; gia đình ông bà, cha mẹ, con cháu hiếu thảo đạt 82,5%...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Mai Sỹ Diến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thiệu Hóa

Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá Mai Sỹ Diến phát biểu chung vui cùng bà con Nhân dân thôn Đông Mỹ.

Biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thôn trong việc phát huy khối đại đoàn kết, đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng chí Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đề nghị thôn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, giảm số hộ nghèo, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục nâng cao các tiêu chí thôn đã đạt được.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Mai Sỹ Diến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thiệu Hóa

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Mai Sỹ Diến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thiệu Hóa

Nhân dịp này, đồng chí Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Mai Sỹ Diến đã tặng cán bộ và Nhân dân thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng – biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Mai Sỹ Diến và lãnh đạo huyện Thiệu Hoá tặng quà cho 15 hộ gia đình chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa Mai Sỹ Diến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thiệu Hóa

Trước khi dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, đồng chí MaiSỹ Diến đã đến thăm và trao tặng 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ gia đình ông Đỗ Duy Hạnh, thôn Đông Hoà, xã Thiệu Duy để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]