(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022) và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2-5-1967 - 2-5-2022).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022) và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2-5-1967 - 2-5-2022).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức trong 5 ngày (từ 22 đến 26-8-2022) tại hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn. Cụ thể: tại tỉnh Hủa Phăn, từ 22 đến 24-8; tại tỉnh Thanh Hóa, từ 24 đến 26-8.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tuần lễ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn, bao gồm các chuỗi hoạt động: Tại tỉnh Hủa Phăn, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôn Vy Hản, Đài tưởng niệm quân tình nguyện Lào - Việt Nam; thăm quan Khu di tích lịch sử cách mạng tại huyện Viêng Xay- nơi làm việc Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, Chủ tịch Su Pha Nu Vông, Chủ tịch Khăm Tay Si Phăn Đon và động Xang Lót; tham dự Lễ mít tinh Khai mạc tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022; giao lưu thể thao (các môn: bóng đá mini, bi sắt, kéo co); tiệc chiêu đãi; giao lưu văn nghệ.

Tại tỉnh Thanh Hóa sẽ có các hoạt động: Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước; Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh, Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng; khai mạc Triển lãm ảnh về hợp tác hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; tọa đàm với cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam và thế hệ thanh niên hai nước Việt Nam – Lào; lễ mít tinh kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; lễ bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức; giao lưu thể thao (các môn: bóng bàn, cầu lông, nhảy bao bố)…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Toàn cảnh hội nghị.

Mục đích của sự kiện nhằm khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn. Tăng cường sự hiểu biết sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các sở, ngành, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân để chào mừng kỷ niệm các mốc sự kiện quan trọng giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ngành thành viên đã thảo luận, đóng góp ý kiến về cách thức tổ chức các sự kiện trong chuỗi hoạt động, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, treo băng zôn, cờ tại các huyện: Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Đông Sơn, Triệu Sơn; TP Thanh Hóa và Sầm Sơn; bổ sung thêm các doanh nghiệp truyền thông đảm bảo đường truyền trong thời gian diễn ra Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn; bố trí xe riêng cho lực lượng báo chí, truyền hình; xây dựng phương án cụ thể bảo đảm an ninh - trật tự cho các hoạt động của hội nghị; lên danh sách cụ thể số lượng sinh viên được điều động tại các nhà trường; điều chỉnh thành phần tham gia…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là một trong những sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2022. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động phải thật chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tính liên kết, thống nhất quan điểm lãnh đạo, thể hiện sự trang trọng, tôn trọng nhất giữa Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Về phần dự toán kinh phí, các ngành, sở, địa phương có hoạt động đều phải lập dự toán sát với công việc được giao, chuyển về Sở Ngoại vụ tổng hợp trước ngày 10-8; Sở Ngoại vụ tổng hợp gửi Sở Tài Chính trong ngày 11-8; Sở Tài chính hoàn thiện gửi về UBND tỉnh trước ngày 13-8.

Các địa điểm diễn ra hội nghị phải bố trí lực lượng y tế để bảo đảm an toàn. Điều chỉnh lại một số thành viên trong Ban Tổ chức, lưu ý thành viên cần ghi rõ họ tên, chức danh để phân công cụ thể trách nhiệm. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Về điều kiện, thủ tục xuất cảnh cần làm đúng thủ tục, theo phân cấp, phân quyền. Buổi tọa đàm với cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ được tổ chức tại trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; triển lãm ảnh về hợp tác hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ, Triển lãm và Quảng cáo tỉnh. Sở Điện lực tỉnh chủ động xây dựng phương án đảm bảo ổn định nguồn điện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, các ngành thành viên Ban Tổ chức được phân công nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị, các bài phát biểu của lãnh đạo phải kiểm soát dịch thuật sát với bản thảo tiếng Việt và theo nghi thức ngoại giao, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương in ấn băng rôn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm gắn với phát triển du lịch của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Sở Ngoại vụ tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị, hoàn thiện kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, phân công cụ thể hơn trách nhiệm, công việc của từng thành viên và thời gian thực hiện; báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong ngày 10-8- 2022.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]