(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 5-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 5-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, chúc tết Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tiếp đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí: Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông báo khái quát những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí tư Tỉnh ủy đã thông báo khái quát những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID 19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa đạt 6,08%, mức tăng trưởng cao nhất khu vực Bắc Trung bộ; thu ngân sách hơn 30,7 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, vượt dự toán Trung ương giao. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, với giá trị sản xuất đạt 141.640 tỷ đồng, đạt 93,6% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019. Công tác phòng chống dịch COVID - 19 được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc Tết các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, có được những kết quả trên là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo từ Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; trong đó, có sự phối hợp hiệu quả của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Sự phối hợp đó, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, mà là những tình cảm máu thịt, gắn bó, chia sẻ của lực lượng vũ trang Quân khu đối với tỉnh Thanh Hóa.

Chúc tết các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng cán bộ, chiến sỹ Quân khu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ mong muốn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phối hợp, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa để thực hiện hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Vui mừng trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những bước phát triển ấn tượng của Thanh Hóa trong những năm qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, những năm vừa qua, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng thường xuyên quan tâm, phối hợp, hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây chính là sự thể hiện sinh động cho mối quan hệ khăng khít, máu thịt giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa với lực lượng vũ trang nói chung, Bộ tư lệnh Quân Khu 4 nói riêng.

Đình Hà – Đức Tình


Đình Hà – Đức Tình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]