(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8-2 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại Sân vận động phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ phát động động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Nghi Sơn

Sáng 8-2 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại Sân vận động phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ phát động động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia trồng cây đầu xuân tại Sân vận động phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Nghi Sơn

Các đại biểu dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Sân vận động phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo thị xã Nghi Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Nghi Sơn

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại lễ phát động, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn đã nêu rõ vai trò, ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động khởi đầu cho việc thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng, gắn với nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 cũng như việc thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg, ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Nghi Sơn

Toàn cảnh buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Nhân dịp này, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia trồng thêm cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, khu dân cư, khu đô thị cũng như nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh mà thị xã đã đầu tư trồng trong nhiều năm qua.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022”, thị xã phấn đấu trồng trên 160.000 cây xanh dịp đầu xuân. Đồng thời, trong năm 2022 thị xã phấn đấu trồng mới 400 ha rừng và trồng khoảng 350.000 cây phân tán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022” tại thị xã Nghi Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Nghi Sơn

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia trồng cây đầu xuân tại Sân vận động phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã thực hiện nghi thức đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022”. Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và thị xã Nghi Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã tham gia trồng cây đầu xuân xung quanh Sân vận động phường Tĩnh Hải.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]