(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu phố Bảo An, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021). Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bảo An

Chiều 15-11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu phố Bảo An, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021). Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bảo An

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng cán bộ và Nhân dân khu phố Bảo An bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu cùng Nhân dân khu phố Bảo An đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết công tác Mặt trận và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bảo An

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Khu dân cư khu phố Bảo An hiện có 255 hộ dân, với 1.320 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tổ chức thực hiện của ban quản lý phố và sự vận động, tập hợp của Ban công tác Mặt trận, cán bộ, đảng viên, Nhân dân khu phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh, hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhờ đó, thu nhập và đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của khu phố chỉ còn 0,3%. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trật tự, văn minh đô thị có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao sức khỏe của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bảo An

Toàn cảnh ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân khu phố Bảo An, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Chi bộ, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân khu phố suốt những năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Tinh thần đoàn kết đã đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng và ngày càng phát triển như hôm nay. Từ tinh thần đoàn kết, Nhân dân cả nước đã xây dựng và thực hiện quả các phong trào thi đua qua các thời kỳ cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bảo An

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí mong muốn Nhân dân khu phố Bảo An và phường Quảng Tiến phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là TP Sầm Sơn nói chung và phương Quảng Tiến nói riêng đang trong quá trình xây dựng và phát triển, vì vậy Đảng bộ và Nhân dân địa phương chấp hành tốt quy định của Nhà nước trong giải phóng mặt bằng, giúp đỡ triển khai xây dựng các dự án trên địa bàn.

Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đặc biệt là xây dựng nếp sống văn minh đô thị để xây dựng TP Sầm Sơn thân thiện, mến khách và thật sự xanh, sạch, đẹp. Khu phố Bảo An và phường Quảng Tiến tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, trong đó chú trọng đến việc chuyển đổi nghề nhằm thích ứng với đô thị hóa, đảm bảo đời sống cũng như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa xây dựng khu dân cư văn minh; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao trong cộng đồng, chăm lo đến việc học hành của con em; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Bảo An

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố Bảo An.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng cán bộ, Nhân dân khu phố Bảo An bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay với bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố; trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Sổ.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]