(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Chiều 17-11, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng tham gia có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng Ủy ban MTTQ tỉnh lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và các ban công tác mặt trận trong toàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của MTTQ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây thực sự là cầu nối củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đồng chí nhấn mạnh: Trong năm 2021, trước những khó khăn, phức tạp của thiên tai, đặc biệt là trong dịch bệnh COVID-19 càng thấy được vai trò hết sức quan trọng và to lớn của MTTQ các cấp.

MTTQ không chỉ hoàn thành tốt chức năng của mình là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, phản biện trong việc xây dựng đường lối, chính sách, đặc biệt là làm tốt vai trò của mình trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mà cón đóng góp thiết thực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Với tư cách là đơn vị chủ trì kêu gọi, vận động doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân trong và ngoài tỉnh, MTTQ các cấp đã huy động được nguồn lực to lớn cho công tác phòng chống COVID-19 của tỉnh và hỗ trợ các tỉnh phía Nam.

Ở cơ sở, MTTQ đã cùng với chính quyền cơ sở làm tốt công tác vận động Nhân dân phòng, phòng chống dịch COVID-19, cùng với tổ COVID cộng đồng làm tốt công tác giám sát các đối tượng cách ly và người từ vùng dịch trở về.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Với truyền thống vẻ vang và đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong 91 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên hy vọng MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đồng thời tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế, tiếp tục vận động Nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch để toàn tỉnh trở lại trạng thái “bình thường mới”, thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Đồng chí cũng đề nghị MTTQ tiếp tục tham gia có hiệu qủa vào việc xây dựng chính quyền, phản biện các cơ chế, chính sách, để làm sao các cơ chế, chính sách của tỉnh khi được ban hành đi vào cuộc sống đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã cảm ơn và hứa MTTQ các cấp sẽ tiếp thu đầy đủ các định hướng quan trọng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, cụ thể hoá vào các chương trình, mục tiêu kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo để hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình vào sự phát triển chung của tỉnh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]