(Baothanhhoa.vn) - Trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30-4-2020 để phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết người dân ở các địa phương trong tỉnh vẫn tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở nơi công cộng.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30-4-2020 để phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết người dân ở các địa phương trong tỉnh vẫn tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở nơi công cộng.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Đồng thuận

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tối 15-4-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong lần tiếp tục cách ly xã hội đến ngày 30-4-2020 này, do cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước đi làm bình thường nên số lượng phương tiện tham gia giao thông đông hơn những ngày trước đó. Thế nhưng, hầu hết người dân ở các địa phương trong tỉnh vẫn tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở nơi công cộng.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Tại TP Thanh Hóa, những cơ sở kinh doanh karaoke, massage, spa, cắt tóc, gội đầu, khiêu vũ, yoga, internet, giải khát, cà phê, trà chanh, trà đá vẫn đóng cửa thực hiện lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Thi thoảng có một vài quán cà phê, cửa hàng ăn mở cửa nhưng chỉ bán đồ mua đem về nhà. Ở các cửa hàng thời trang, điện tử, điện lạnh… dù được phép kinh doanh, buôn bán nhưng khách cũng vắng tanh.

Chị Đặng Thị Hồng, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa bộc bạch: “Trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19, tôi hoàn toàn ủng hộ việc giãn cách xã hội trong đợt 2 này. Đây là việc rất cần làm, chỉ như vậy mới có thể kiểm tra, cách ly, khoanh vùng hiệu quả nếu không may đã có ai đó nhiễm dịch. Nếu không tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội hoặc làm chưa quyết liệt thì chống dịch cũng không thể đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt những nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong thời gian vừa qua cũng coi như bỏ đi. Gia đình tôi cũng quán triệt đó là không tiếp hàng xóm, người thân trong thời gian này nếu như không có việc cần thiết. Tất cả công việc đều liên lạc qua điện thoại, đợi khi nào hết dịch rồi giải quyết”.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Cũng như chị Hồng, chị Nguyễn Thị Vân, chủ một cửa hàng ăn trên địa bàn TP Thanh Hóa tâm sự: “Mặc dù cơ sở tạm dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và thậm chí thua lỗ vì vẫn phát sinh chi phí đầu tư, tuy nhiên để phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cộng đồng, tôi rất ủng hộ việc giãn cách xã hội trong đợt 2 này và sẽ thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng hoạt động dịch vụ của gia đình cho đến hết ngày 30-4”.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Nói về vấn đề này, bà Hoàng Thị Loan, thị trấn Bút Sơn cho hay: “Tôi thấy việc thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 của UBND tỉnh Thanh Hóa thực sự rất cần thiết. Những ngày qua, gia đình tôi chỉ ra ngoài mua thực phẩm thiết yếu, các công việc, cuộc gặp gỡ khác chưa cần thiết đều tạm dừng lại. Tôi cũng nhắc nhở kỹ các con, cháu hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác; khi ra ngoài phải thực hiện đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát trùng”.

Không chỉ riêng chị Hồng, chị Vân hay bà Loan, mà hầu hết người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có chung suy nghĩ, hành động này. Ai cũng đồng tình ủng hộ thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 này, bởi với họ, “chỉ mong tất cả người dân đều nỗ lực để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19”, bà Loan nói.

Tiếp tục thực hiện triệt để

Dù là thực hiện giãn cách xã hội đợt 2, nhưng những ngày này, các xe tuyên truyền lưu động về yêu cầu phòng dịch vẫn hoạt động với tần suất lớn, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết, vì vậy đa phần người dân đều nắm bắt thông tin về dịch COVID-19 đầy đủ, cập nhật kịp thời và tự giác chấp hành.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Không chỉ ở thành phố, tại các huyện, các tầng lớp nhân dân cũng đồng thuận, hưởng ứng tích cực cách ly toàn xã hội bằng những việc làm cụ thể. Tại các địa phương trong tỉnh, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Dù việc giãn cách đã được “nới lỏng” hơn những ngày trước đó, nhưng hầu hết các tuyến đường giao thông vào những ngày này đều có mật độ phương tiện tham gia giao thông thưa, chỉ có các trường hợp bắt buộc, người dân mới tham gia giao thông.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Nhằm ngăn chặn triệt để các nguồn lây nhiễm bệnh, các địa phương tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì các Trạm kiểm soát, Tổ giám sát các cấp, Tổ giám sát thôn, bản, khu phố để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Là trung tâm đầu não của tỉnh, ngay sau khi Công điện 09 ra đời, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội đến hết ngày 30-4-2020 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài các cơ sở kinh doanh dịch vụ bị tạm dừng, thêm môt số cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác bị tạm dừng gồm: tập gym, tẩm quất, xông hơi, giác hơi, bấm huyệt, chăm sóc, làm đẹp, (móng tay, móng chân, mắt, môi xăm… và các trò chơi điện tử online, offiline); dịch vụ tổ chức sự kiện; các dịch vụ kinh doanh trên vỉa hè.

Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và loa lưu động của các phường, xã, phố, thôn. Quan tâm kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế trên địa bàn thành phố; Tăng cường hoạt động giám sát tại các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19, trong đó đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, cương quyết không lơ là, chủ quan.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Ông Dương Hữu Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Bãi Trành, huyện Như Xuân chia sẻ: “Tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu được những nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, những hộ gia đình kinh doanh, buôn bán những ngành nghề thuộc diện yêu cầu tạm dừng hoạt động theo Công điện 09, xã đã cho cán bộ trực tiếp xuống giải thích cho người dân được rõ. Vì vậy, bà con nhân dân xã Bãi Trành đều nghiêm túc thực hiện. Việc kê khai y tế tại các hiệu thuốc cũng được bà con nhân dân thực hiện rất tốt”.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Hiện xã Bãi Trành cũng đã thành lập tổ chốt kiểm soát người ra vào chợ để phòng chống dịch COVID-19.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Nói về vấn đề này, ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Phó trưởng Ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 của huyện cho biết: “Sau khi Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra đời, huyện đã tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Huyện vẫn tiếp tục duy trì toàn bộ các chốt kiểm soát, Tổ giám sát các cấp, Tổ giám sát thôn, bản, khu phố để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch”.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Theo ông Phúc, trong những ngày tới, huyện tiếp tục rà soát người đi từ vùng dịch về địa phương theo tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện tốt giãn cách xã hội, nhất là biện pháp đeo khẩu trang, đảm bảo vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy định cách ly toàn xã hội, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. “Trong thời gian giãn cách xã hội đợt 2 này, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều đóng cửa tạm dừng hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công điện 09, các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp… cũng như bà con nhân trên địa bàn huyện đều đồng tình ủng hộ. Bởi ai cũng thấy đây là một việc làm hết sức cần thiết trong thời điểm này. Dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát tốt và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, vì vậy, người dân không chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn huyện”, ông Phúc nói.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Trong quá trình phòng, chống dịch COVID -19, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công tác phòng chống dịch đồng bộ và quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được nhân dân ủng hộ. Đến nay, tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt.

Những ngày đầu thực hiện Công điện 09 của Chủ tịch UBND tỉnh: Người dân xứ Thanh chấp hành nghiêm túc

Trong những ngày giãn cách xã hội đợt 2 này, các cấp, các ngành trong tỉnh vẫn tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đại đa số người dân nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm quy định và hướng dẫn. Song, vẫn còn một số người dân ra đường, đi làm mà không đeo khẩu trang, tại một số điểm như cây xăng, cây ATM và một số cửa hàng vẫn còn chưa giữ khoảng cách theo khuyến cáo…

Hiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan vẫn là rất lớn. Vì vậy, việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội lúc này là hết sức quan trọng và cần thiết.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]